Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhộn nhịp mùa vải thiều-2022
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) mở cửa trở lại, vải thiều tiêu thụ thuận lợi

Cập nhật: 10:57 ngày 06/07/2022
(BGĐT)- Theo thông báo của Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai, sau khi khắc phục sự cố dịch bệnh Covid-19 ngày 4/7/2022, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) khôi phục trở lại từ 16 giờ ngày 5/7/2022.

Ngay khi cửa khẩu được mở trở lại, Ban quản lý của khẩu huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) đề nghị Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai bố trí lực lượng giải quyết thủ tục đối với phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu (kể cả xe thùng rỗng) qua cửa khẩu Kim Thành, thời gian thực hiện đến 22 giờ ngày 5/7/2022.

Nhờ đó, hơn 20 xe chở vải thiều của Bắc Giang tồn ứ trong ngày đã được thông quan. Đồng chí Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc cửa khẩu Kim Thành dừng hoạt động chỉ là tạm thời để phía bạn xử lý trường hợp phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa từ Việt Nam xuất sang.

Được biết, trước đó, phía Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa từ Việt Nam nên bắt đầu từ ngày 4/7, cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cửa khẩu Kim Thành hoạt động trở lại giúp vải thiều của Bắc Giang xuất khẩu thuận lợi hơn. Hiện có khoảng 130 xe vải thiều của Bắc Giang được thông quan sang Trung Quốc/ngày. Trong đó, hơn 100 xe qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), còn lại là qua cửa khẩu Kim Thành.

{keywords}

Một điểm thu mua vải thiều tại phố Kim, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn). Ảnh: Đại La

Tính đến hết ngày 5/7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 131 nghìn tấn vải thiều. Trong đó, lượng vải xuất khẩu đạt hơn 57, 6 nghìn tấn.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lục Ngạn, ngày 5/7, giá vải bình quân tại Lục Ngạn dao động từ 13-28 nghìn đồng/kg. Giá các mặt hàng phụ trợ đóng gói vải như: Đá cây, thùng xốp, thùng nhựa đều ổn định, đủ nguồn cung.

Hiện Lục Ngạn có 1.118 lò sấy đang hoạt động. Trong đó, có 4 lò sấy bằng điện, còn lại là các lò sấy bằng than (chủ yếu ở các xã: Đèo Gia, Tân Lập, Phú Nhuận, Biên Sơn). Tổng sản lượng vải tươi đưa vào sấy khô đạt hơn 4,8 nghìn tấn.

Bảo Lâm

Bắc Giang: Tiêu thụ hơn 120 nghìn tấn vải thiều thuận lợi, giá cao
(BGĐT)- Những ngày qua, việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều của các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tại huyện Lục Ngạn diễn ra khá thuận lợi.
Vải thiều không hạt 100 nghìn mỗi kg không có để bán
Gia đình ông Vi Văn Hiệu ở huyện Lục Ngạn lần đầu trồng thử nghiệm thành công vải thiều không hạt nhưng sản lượng ít, không đủ cung ứng thị trường.
Sản xuất vải thiều theo hướng hữu cơ: Hiệu quả cao, môi trường sạch
(BGĐT) - Quả to, ngọt dịu, thơm mát, dễ tiêu thụ, giá cao là những ưu điểm mà sản xuất theo hướng hữu cơ đem đến cho sản phẩm vải thiều. Chính vì thế nhiều tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), hộ dân tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tích cực trồng vải theo hướng hữu cơ, góp phần xây dựng vùng quê này ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...