Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“Sức nóng” mùa vải chín

Cập nhật: 14:25 ngày 26/06/2022
(BGĐT)- Mặc cho những ngày gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời lên cao nhưng người dân vùng vải Lục Ngạn, Lục Nam (Bắc Giang) vẫn tích cực thu hoạch vải thiều. Dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện có hàng trăm điểm thu mua, đóng gói tiêu thụ vải thiều. Nắng nóng là thế nhưng cũng không ngăn được những bước chân du khách về với vùng quả ngọt.

Dưới đây là một số hình ảnh về mùa vải chín của Bắc Giang:

{keywords}

Người dân xã Thanh Hải (Lục Ngạn) thu hoạch vải trong đêm.

{keywords}

Sáng sớm, khu vực cầu Trại Mít, xã Đông Hưng (Lục Nam) đã nhộn nhịp người mua, bán vải.

{keywords}

Người dân mang vải tới các điểm thu mua ở Phố Kim, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).

{keywords}

Bộ đội tham gia giải toả ùn tắc giao thông, giúp người dân tiêu thụ vải.

{keywords}

Gắng sức.

{keywords}

Ông Lin Ren Dua, thương nhân Trung Quốc thu mua tại điểm cân thôn Muối, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn).

{keywords}

Kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán tiền cho bà con.

{keywords}

Cắt bớt cuống vải trước khi đóng gói.

{keywords}

Ngâm vải trong nước lạnh trước khi đóng gói.

{keywords}

Vận chuyển đá cây đến điểm đóng gói vải thiều xuất khẩu.

{keywords}

Không khí làm việc tại một điểm đóng gói vải thiều xuất khẩu, thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải (Lục Ngạn).

{keywords}

Nhân công bốc xếp miệt mài làm việc.

{keywords}

Ngoài bán vải tươi, hiện hàng chục lò sấy tại Lục Ngạn đã bắt đầu hoạt động. Ảnh: Lò sấy vải bằng điện của hộ ông Vi Thành Luân, thôn Hăng Bông, xã Hồng Giang (Lục Ngạn).

{keywords}

Du khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn vải sản xuất theo hướng hữu cơ ở thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn  (Lục Ngạn).

{keywords}

…Và tham gia thu hái, thưởng thức vải tại vườn.

Thế Đại (thực hiện)

Mở rộng thị trường cho quả vải thiều
Năm 2022, vải thiều Việt Nam dự báo được mùa, sản lượng ước đạt 320.000 tấn. Với sản lượng lớn, thời gian thu hoạch ngắn nên việc xây dựng chuỗi liên kết nhằm mở rộng thị phần, tìm kiếm thị trường mới, đa dạng kênh phân phối... là các điều kiện để tiêu thụ thuận lợi.
Vải thiều Bắc Giang thu hút khách hàng Thái Lan
(BGĐT) - Hiện nay, 1,5 tấn vải thiều Lục Ngạn đã được Tập đoàn Vina T&T Group (TP Hồ Chí Minh) đưa vào hệ thống Central World , Central Chidlom thuộc Central Group tại Thái Lan.
Bắc Giang: Đa dạng hình thức chế biến, tăng giá trị vải thiều
(BGĐT) - Xác định việc xuất khẩu vải tươi sang Trung Quốc trong mùa vụ năm nay sẽ gặp khó nên nhiều doanh nghiệp (DN), hộ gia đình tại Lục Ngạn đã chủ động đầu tư thiết bị bảo quản, đóng gói, sấy vải, góp phần tiêu thụ vải thuận lợi hơn.















Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...