Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ cả nước phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh

Cập nhật: 22:31 ngày 28/01/2023
Tiếp nối thành công từ việc trồng được hơn 61 triệu cây xanh, gấp đôi chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cả nước đặt mục tiêu trồng mới thêm 20 triệu cây xanh tính riêng trong năm 2023.

Ngày 28/1, tại xã Thạch Yên (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

{keywords}

Các đại biểu tham gia trồng cây cùng người dân, đoàn viên, thanh niên sau buổi lễ.

Đến dự, có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến dẫn văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhấn mạnh: đoàn viên, thanh niên là lực lượng quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Ghi nhận, đánh giá cao cống hiến của tuổi trẻ cả nước trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thời gian qua, nhất là việc trồng mới hơn 61 triệu cây xanh trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, đặt kỳ vọng các cấp bộ Đoàn sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia giải quyết những việc khó, việc mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên cả nước, tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ rừng, chung tay triển khai thắng lợi chỉ tiêu trồng 100 triệu cây xanh mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, góp sức thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão-năm 2023 của Trung ương Đoàn, có 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn triển khai trồng cây và các hoạt động hưởng ứng vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, dự kiến thu hút khoảng hơn 202 nghìn bạn trẻ tham gia, trồng mới gần 2 triệu cây xanh với tổng giá trị nguồn lực hơn 18 tỷ đồng.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã cùng người dân và các bạn trẻ trồng hơn 30 nghìn cây ăn quả, cây cảnh quan tại địa phương. Trung ương Đoàn đã trao kinh phí trích từ Quỹ Quốc gia về việc làm (vốn 120), mô hình sinh kế giảm nghèo, các công trình “Thắp sáng đường quê”, “Nhà Nhân ái”, “Sàn nông sản ảo”, “Sân chơi cộng đồng” và “Nhà vệ sinh cho em” với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng tặng người dân, thanh niên địa phương.

Dịp này, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thăm, trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố (98 tuổi), có 2 con là liệt sĩ; trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tết trồng cây và khởi đầu tốt đẹp
(BGĐT) - “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứ mỗi dịp xuân về, chính quyền và nhân dân Bắc Giang lại tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tết trồng cây đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp, khởi đầu cho phong trào trồng cây gây rừng hằng năm và các hành động bảo vệ rừng của các ngành, các cấp và nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão
Nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mồng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Khu Di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. 

TP Bắc Giang phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...