Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Tiểu học Yên Sơn ươm mầm tài năng mỹ thuật

Cập nhật: 15:21 ngày 09/09/2022
(BGĐT)- Không chỉ chú trọng giảng dạy môn văn hóa, Trường Tiểu học Yên Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) còn quan tâm đào tạo các môn năng khiếu cho học sinh. Trong đó, môn mỹ thuật được các em tích cực tham gia và giành nhiều thành tích cao trong những cuộc thi vẽ cấp quốc gia.

Tiết học mỹ thuật với chủ đề “Những mảng màu thú vị” của lớp 4B, Trường Tiểu học Yên Sơn, các em học sinh đang chăm chú, nắn nót tô từng nét màu lên bức tranh vừa được cô giáo hướng dẫn. Em Nguyễn Minh Đức nói: “Giờ học mỹ thuật, em được vẽ những bức tranh theo nhiều chủ đề khác nhau. Em muốn một tuần được học nhiều tiết mỹ thuật hơn”.

{keywords}

Cô giáo Trần Thị Thành hướng dẫn học sinh tô màu tranh.

Mỹ thuật là môn học nhằm nâng cao cảm thụ thẩm mỹ, giúp học sinh nhìn nhận cuộc sống với đa dạng sắc màu, nhiều góc độ, biết trân trọng, tận hưởng cái đẹp. Để tạo hứng thú cho học sinh, giáo viên mỹ thuật của trường đã kết hợp đa dạng phương pháp, xây dựng chủ đề phù hợp với lứa tuổi, sở thích của học sinh từng khối lớp giúp kích thích khả năng sáng tạo và yêu thích môn học. 

Cô Trần Thị Thành, giáo viên môn mỹ thuật Trường Tiểu học Yên Sơn chia sẻ: “Ngoài việc hướng dẫn từng nét, chấm, mảng, bố cục… cho bức tranh thêm sinh động, trong tiết học chủ đề tự chọn, tôi thường gợi ý cho học sinh đề tài gần gũi đời sống như nhân vật trong truyện, món ăn yêu thích, ước mơ tương lai để các em thoả sức sáng tạo, tưởng tượng”.

Từ năm 2013 đến nay, Trường Tiểu học Yên Sơn có nhiều học sinh liên tục đạt thành tích cao trong các cuộc thi vẽ tranh, là điểm sáng trong phong trào dạy và học mỹ thuật của tỉnh. Năm học 2021-2022, học sinh của trường giành tổng số 21 giải thưởng ở các cuộc thi vẽ cấp quốc gia. Nổi bật trong đó có 11 học sinh giành giải thưởng tại Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ XXI (3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích). 

Chia sẻ về bức tranh đoạt giải Nhất tại Cuộc thi, em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 4B cho biết: “Em tham gia câu lạc bộ mỹ thuật của trường từ năm lớp 1. Những ngày đầu, bức vẽ của em đều rất tự do, chưa có chiều sâu. Nhờ những tiết mỹ thuật trên lớp và các buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ, cô giáo đã hướng dẫn, truyền dạy cho chúng em nhiều kiến thức quý báu về hội hoạ như cách xây dựng bố cục, các mảng sáng tối, phối màu... Từ đó, em đã áp dụng vào vẽ bức tranh “Ô tô bóng điện biến các bản thiết kế phương tiện giao thông thành hiện thực” và đoạt giải Nhất”.

Để có được những thành tích đó, nhà trường luôn chú trọng đến việc tìm kiếm, bồi dưỡng tài năng mỹ thuật. Được thành lập từ hơn 10 năm trước, đến nay, Câu lạc bộ Mỹ thuật thuộc Trường Tiểu học Yên Sơn có 35 thành viên, hoạt động đều đặn hằng tuần. Đây là nơi ươm mầm những hạt nhân tham gia các cuộc thi, giao lưu dành cho học sinh yêu thích hội hoạ.

Vào các dịp như: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Tết cổ truyền... Trường Tiểu học Yên Sơn tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào dạy và học mỹ thuật bằng các cuộc thi vẽ tranh để tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh bộc lộ năng khiếu. 

Bên cạnh đó, nhà trường luôn khuyến khích các em tham gia thử sức ở nhiều cuộc thi vẽ tranh quốc gia như: Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình, Vì môi trường tương lai, Em vẽ ước mơ của em, Đan Mạch trong mắt em, Du lịch cùng Mường Thanh - Kỳ nghỉ mơ ước, Em yêu nước sạch...

Hiện nay, Trường Tiểu học Yên Sơn có 890 học sinh với 30 phòng học. Điều kiện cơ sở vật chất dành cho môn học mỹ thuật còn hạn chế. Hiện chỉ có một phòng học mỹ thuật riêng rộng khoảng 45m2 được trang bị một số đồ dùng cơ bản như bàn ghế, giá vẽ, bảng màu... Số lượng học sinh tham gia giờ mỹ thuật thường rất đông, số giá vẽ không đáp ứng đủ. 

Thầy Dương Quang Năng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Sơn chia sẻ: Nhà trường mong muốn ngành Giáo dục quan tâm, bổ sung thêm giáo viên; cùng đó, trang bị các thiết bị hiện đại như: Máy chiếu, ti vi, mở rộng diện tích phòng học mỹ thuật để học sinh được tiếp cận với điều kiện học tập tốt nhất giúp các em bộc lộ năng khiếu và tư duy sáng tạo.

Bài, ảnh: Thu Thuỷ

Khai mạc triển lãm mỹ thuật Bắc Giang mở rộng năm 2022
(BGĐT) - Ngày 18/8, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật Bắc Giang mở rộng năm 2022 và trao giải thưởng cho các tác giả xuất sắc tại triển lãm.
Bắc Giang: Cô giáo mỹ thuật say mê lịch sử địa phương
(BGĐT) - Đảng ủy thị trấn Nhã Nam (Tân Yên - Bắc Giang) vừa trao giải Cuộc thi viết “Nhã Nam - Khát vọng vươn lên”. Vượt qua gần 2.000 bài dự thi, cô giáo Nguyễn Thị Chuyền, giáo viên môn Mỹ thuật, Trường THCS thị trấn Nhã Nam giành giải Nhất. 
Bắc Giang: Triển lãm Mỹ thuật về xây dựng đời sống văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội
(BGĐT)-Sáng 18/12, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang tổ chức tổng kết Trại sáng tác và khai mạc Triển lãm mỹ thuật về đề tài “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội” năm 2021. 
Lạng Giang: Học sinh vui Ngày hội mỹ thuật-vệ sinh môi trường
(BGĐT)-Ngày 23/12, Trường Tiểu học Xuân Hương, xã Xuân Hương (Lạng Giang-Bắc Giang) tổ chức Ngày hội Mỹ thuật-Vệ môi trường.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...