Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em

Cập nhật: 17:01 ngày 29/06/2022
(BGĐT) - Sáng 29/6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 (Yên Dũng) tổ chức diễn đàn “Trẻ em với phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Tại diễn đàn, 35 học sinh chia làm 5 đội, mỗi đội gồm 7 thành viên. Các đội cùng trải qua 4 phần thi: Chào hỏi; tìm hiểu kiến thức về các biểu hiện của hành vi xâm hại trẻ em; hậu quả và biện pháp phòng, ngừa; những điều em muốn nói về xâm hại trẻ em.

{keywords}

Đại diện các đội thi thuyết trình về bức tranh của đội.

Thông qua các hoạt động như: Diễn kịch, vẽ tranh, thuyết trình... thí sinh các đội chơi đã thể hiện kiến thức, kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại cả về thể chất và tinh thần ở trẻ em. Từ đó, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ vào các vấn đề của trẻ em.

{keywords}

Quang cảnh buổi truyền thông về kiến thức, kỹ năng phòng chống, xâm hại trẻ em.

Tại chương trình, Hội BVQTE tỉnh tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho giáo viên, phụ huynh và các em học sinh khối 6, 7, 8. Bà Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội BVQTE tỉnh thông tin khái quát về tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra trên cả nước và địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua. Hậu quả khi trẻ bị xâm hại có thể xảy ra như: Tổn thương về thể chất hoặc tước đi mạng sống; mang thai ngoài ý muốn ở trẻ em gái; mắc bệnh lây nhiễm... Qua đây, Hội BVQTE tỉnh cảnh báo những nguy cơ bị xâm hại, bạo lực tiềm ẩn trong xã hội và hướng dẫn các em học sinh cách thức xử lý trong một số tình huống cụ thể.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 (tháng 6). Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2022, Hội BVQTE tỉnh tiếp tục tổ chức truyền thông trực tiếp tại các nhà trường, qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân, phòng, tránh bị bạo lực, xâm hại.

Tin, ảnh: Thu Thủy

Trao 45 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 25/6, đoàn công tác của Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh Bắc Giang tổ chức thăm và trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lệ Viễn, An Lạc (huyện Sơn Động).
Bảo vệ sức khỏe trẻ em và người cao tuổi trong thời tiết nắng nóng
(BGĐT) - Thời tiết nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh mấy ngày nay khiến người cao tuổi và trẻ em sức đề kháng kém phải nhập viện.
Phòng, chống bạo lực đối với trẻ em: Trách nhiệm chính từ mỗi gia đình
(BGĐT) - Bạo lực đối với trẻ em từ người thân trong gia đình là vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Để hạn chế, ngăn ngừa đến mức thấp nhất các vụ bạo lực này đòi hỏi vai trò, trách nhiệm rất lớn từ cha mẹ các em.
Hơn 200 mẫu nhí trình diễn khởi động Lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam 2022
Cuối tuần qua, tại Công viên Văn Lang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra chương trình Khởi động Dự án Lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam 2022 với chủ đề “Hướng về cội nguồn dân tộc Việt Nam”. Đây là lần đầu tiên có một lễ hội áo dài dành cho trẻ em với quy mô toàn quốc được tổ chức.
Tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện
(BGĐT) - Chiều 1/6, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh tổ chức phát động "Tháng hành động vì trẻ em năm 2022".


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...