Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Góp sức trẻ vì cộng đồng

Cập nhật: 13:45 ngày 19/05/2022
(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) TP Bắc Giang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào xung kích tình nguyện góp sức trẻ xây dựng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệt huyết, sáng tạo vì cộng đồng

TP Bắc Giang hiện có 30 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 4,5 nghìn đoàn viên, gần 12 nghìn thanh niên. Những năm gần đây, các cấp bộ đoàn TP triển khai hoạt động tình nguyện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, Tháng Thanh niên, các chiến dịch tình nguyện mùa Hè, mùa Đông - Xuân... ĐVTN toàn TP đã thực hiện hơn 360 công trình thanh niên các cấp trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào thanh niên tham gia xây dựng đô thị, 100% đoàn phường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, bóc dỡ biển quảng cáo sai quy định, cải tạo cảnh quan. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân TP xây dựng nếp sống văn minh được các cấp bộ Đoàn thực hiện tích cực, hiệu quả. Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phối hợp khảo sát lấy ý kiến công dân đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Ứng dụng công nghệ, tuổi trẻ TP phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 như: Mô hình “Kính chống giọt bắn”, “Mặt nạ phòng dịch”, “Đổi rác thải tái chế lấy khẩu trang”, “ATM khẩu trang”, hỗ trợ người dân khai báo y tế bằng ứng dụng thông minh. 

Thành đoàn tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP thành lập Đội thanh niên xung kích hỗ trợ trạm y tế các phường, xã; huy động gần 600 ĐVTN tham gia trực chốt kiểm dịch trên địa bàn; làm công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung. Góp sức phòng, chống dịch, Thành đoàn đã vận động xã hội hóa được gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, tặng quà học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên TP Bắc Giang xây dựng sân chơi cho thiếu nhi.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn TP đã tham mưu với cấp ủy chính quyền dành quỹ đất, vận động xã hội hóa xây dựng 81 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. Đỡ đầu trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, thiết bị học trực tuyến và phương tiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em được tiếp tục đến trường.

Xây dựng tổ chức vững mạnh

Quan tâm phát triển đoàn viên, trong nhiệm kỳ, các cơ sở đoàn tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho thanh niên, đội viên ưu tú, kết nạp gần 7 nghìn đoàn viên mới. Cùng đó triển khai mô hình “1+1” khuyến khích mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội. Hiện tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt hơn 65%.

Các cấp bộ Đoàn TP đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong đó chú trọng phát triển đoàn viên trong lứa tuổi học sinh THPT và khối doanh nghiệp. Các cơ sở đoàn giới thiệu hơn 1 nghìn đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu 715 điển hình cho Đảng xem xét kết nạp, chiếm 70% số đảng viên mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ĐVTN toàn TP đã thực hiện hơn 32,4 nghìn việc tốt.

5 năm qua, Thành đoàn Bắc Giang liên tục được BTV Tỉnh đoàn công nhận là “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; 2 năm được tặng cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Đoàn TNCS Việt Nam. Tuổi trẻ TP bước sang nhiệm kỳ mới với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” góp sức xây dựng đô thị xanh - thông minh.

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ TP Bắc Giang phát huy tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết – Sáng tạo - Phát triển” nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng đô thị xanh - thông minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có chất lượng phong trào “Hai tốt” trong cán bộ, đoàn viên. Tuyên dương, lan tỏa kịp thời, thường xuyên các mô hình, các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Các cấp bộ Đoàn TP tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” bảo đảm tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Quan tâm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là tập hợp thanh niên các cụm công nghiệp, khu vực ngoài nhà nước, thanh niên trên địa bàn dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng thời tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tập trung triển khai và nâng cao hiệu quả các mô hình câu lạc bộ học thuật, các sân chơi, ngày hội, diễn đàn giúp học sinh trang bị phương pháp học tập, kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ trong học tập, công tác và tham gia các phong trào. 

Để chung tay cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, đoàn thanh niên TP sẽ thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của tổ “Thanh niên xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4” tại bộ phận một cửa các cấp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cùng đó tổ chức các hoạt động về chuyển đổi số; thành lập và duy trì 17 đội hình nòng cốt trong tuyên truyền, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho ĐVTN và tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút ĐVTN tham gia.

Lương Văn Huy - Bí thư Thành đoàn Bắc Giang

Số hóa công tác quản lý hơn 6,3 triệu đoàn viên thanh niên
Ngày 23/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra mắt và triển khai tập huấn Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng thông minh “Thanh niên Việt Nam”.
Đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, chiều 2/11, đoàn viên thanh niên xã Quang Châu (Việt Yên) ra quân hưởng ứng đợt cao điểm hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch (PCD) do Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động. 
Quan tâm cải thiện đời sống cho nữ công nhân, đoàn viên thanh niên
(BGĐT) - Ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nữ công nhân lao động (CNLĐ) và nữ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh Bắc Giang năm 2021. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...