Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỉnh đoàn Bắc Giang được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2021

Cập nhật: 15:20 ngày 23/04/2021
(BGĐT) - Ngày 23/4, tại TP Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2021. Tỉnh đoàn Bắc Giang là một trong số 38 tập thể có thành tích xuất sắc toàn quốc trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021.

Tháng Thanh niên năm 2021 đánh dấu 90 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã kịp thời chỉ đạo có hiệu quả Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  

{keywords}

Lãnh đạo T.Ư Đoàn trao Bằng khen cho Tỉnh đoàn Bắc Giang (thứ 6 từ trái sang) và các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021. Ảnh Bảo Anh, T.Ư Đoàn. 

Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức hơn 5 nghìn hoạt động tuyên truyền về kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, về truyền thống lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức 7 hoạt động cấp tỉnh. 

Các cấp bộ đoàn thi công hơn 6,8 nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp trị giá 5,8 tỷ đồng, trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, gia đình chính sách; duy trì mô hình “5 xanh”, trồng mới nhiều cây xanh… Toàn tỉnh có hơn 3,4 nghìn đoàn viên được kết nạp mới; giới thiệu 1.532 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
Nhờ tích cực triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh có đóng góp hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương; thực hiện chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính. Hoạt động Tháng Thanh niên ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Tuyết Mai

Đảng bộ Khối DN tỉnh Bắc Giang: Xây dựng điển hình trong cấp ủy, việc tốt tiêu biểu trong đảng viên
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo các cấp ủy cơ sở gắn nội dung Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Nhờ vậy, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác được triển khai đem lại hiệu quả thiết thực.
Phong trào khuyến học: Động viên thầy trò thi đua dạy tốt, học tốt
(BGĐT) - Thời gian gần đây, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã quan tâm huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục đồng thời chia sẻ, động viên học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp: Hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công giáo
(BGĐT) - Lục Nam (Bắc Giang) là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với nhận thức của bà con và tình hình thực tế mỗi địa phương.
Thẻ thấu chi nông nghiệp của Agribank Chi nhánh Bắc Giang II: Đồng hành cùng người dân nông thôn
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng hành với người dân, Agribank Chi nhánh Bắc Giang II đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực như giảm lãi suất, hỗ trợ vốn vay, trong đó chương trình mở thẻ thấu chi nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai đã và đang phát huy nhiều tính ưu việt.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...