Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hộ dân chiếm dụng “đất vàng” ở Việt Yên tự tháo dỡ công trình vi phạm

Cập nhật: 11:14 ngày 06/07/2022
(BGĐT) -  Ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) thông tin, gia đình ông Đỗ Xuân Thành, tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (Việt Yên) đã tự tháo dỡ ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất công.

Ngôi nhà hộ ông Thành xây dựng trên mảnh đất công có giá trị nhiều tỷ đồng nằm sát tỉnh lộ 295B, thuộc khu vực kinh doanh, buôn bán sầm uất của tổ dân phố Phúc Lâm. 

{keywords}

Hộ ông Thành tháo dỡ công trình vi phạm.

Hành vi lấn chiếm đất công xây dựng công trình trái phép của hộ ông Thành đã bị UBND xã Hoàng Ninh (nay là thị trấn Nếnh) nhiều lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong xử lý nên từ năm 2017 đến nay, vi phạm vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Liên quan đến vụ việc này, Báo Bắc Giang đã có loạt bài phản ánh về vi phạm trên và sự nể nang, thiếu kiên quyết của UBND sở tại, qua đó đề nghị UBND huyện Việt Yên chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Nếnh tập trung kiểm tra, làm rõ vi phạm. Sau khi được đại diện lãnh đạo UBND huyện, cán bộ chuyên môn vận động, giải thích, cuối tháng 6, hộ ông Thành đã tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mảnh đất công cho Nhà nước.

Ông Bách thông tin thêm, để ngăn ngừa việc hộ tái chiếm dụng lại mảnh đất trên, huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Nếnh phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đưa mảnh đất ra đấu giá, thu tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tuấn Dương

Xử lý hộ dân lấn chiếm “đất vàng” tại thị trấn Nếnh (Việt Yên): Quá hạn vẫn chưa xong
(BGĐT) -  Liên quan đến việc hộ dân lấn chiếm thửa “đất vàng” tại thị trấn Nếnh (Việt Yên), UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 2 văn bản yêu cầu UBND huyện Việt Yên kiểm tra và chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định. Tuy nhiên quá thời hạn báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh, vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong. 
Bỏ không đất vàng
(BGĐT) - Hai ngày cuối tuần qua, TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 144 lô đất ở. Người đến đấu tấp nập như đi hội và chỉ trong buổi sáng, tất cả các lô đều có khách trả, chênh lệch cả trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm. Nhưng liệu bao lâu nữa, những lô đất đấy và cả những lô đất khác đã từng đấu giá các phiên trước được lấp đầy?

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...