Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử lý hộ dân lấn chiếm “đất vàng” tại thị trấn Nếnh (Việt Yên): Quá hạn vẫn chưa xong

Cập nhật: 09:42 ngày 23/03/2022
(BGĐT) -  Liên quan đến việc hộ dân lấn chiếm thửa “đất vàng” tại thị trấn Nếnh (Việt Yên), UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 2 văn bản yêu cầu UBND huyện Việt Yên kiểm tra và chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định. Tuy nhiên quá thời hạn báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh, vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong. 

Báo Bắc Giang ngày 29/12/2021 đăng bài “Thị trấn Nếnh (Việt Yên): Hộ dân chiếm dụng “đất vàng”, chính quyền có làm ngơ?”, phản ánh gia đình ông Đỗ Xuân Thành (Đỗ Văn Thưởng) ở tổ dân phố Phúc Lâm lấn chiếm mảnh đất công nằm sát tỉnh lộ 295B, hiện có giá trị nhiều tỷ đồng, dựng nhà tôn ở nhiều năm nay.

{keywords}

Phần đất hộ ông Thành chiếm dụng trái phép làm nhà tôn để ở.

UBND xã Hoàng Ninh (nay là thị trấn Nếnh) đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản xác định có việc hộ ông Thành lấn chiếm đất công. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong xử lý nên từ năm 2017 đến nay, hộ vi phạm vẫn ngang nhiên sử dụng thửa “đất vàng”.

Liên quan vi phạm này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 20/3/2022. Tuy nhiên, ngày 21/3, liên hệ với ông Đỗ Văn Luận, Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh về kết quả giải quyết vi phạm trên, chúng tôi nhận được thông tin: “Địa phương đã đôn đốc nhiều lần, kiểm kê, đo đạc hiện trạng nhưng do vướng về căn cứ pháp lý để xử lý đối với phần tài sản tranh chấp từ nhiều năm trước. 

Thị trấn đã báo cáo huyện về vụ việc. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn về kiểm tra, hướng dẫn. UBND thị trấn sẽ tranh thủ ý kiến cơ quan chuyên môn để xử lý bảo đảm đúng quy định, tránh giải quyết xong công dân lại khiếu nại…”. Ông Luận cho biết sẽ cung cấp biên bản đo đạc hiện trạng vi phạm nhưng sáng 22/3, phóng viên liên hệ nhiều lần qua điện thoại song không thấy ông Luận nghe máy.

Đề nghị UBND huyện Việt Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND thị trấn Nếnh tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc, không để công dân bức xúc tiếp tục gửi đơn đến nhiều nơi.

PV

Tháo dỡ công trình lấn chiếm 18 lô đất ở tổ dân phố My Điền 2 (Việt Yên)
(BGĐT) - Ngày 10/6, UBND huyện Việt Yên thành lập tổ công tác tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Thân Thị Tuyết, tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Hiện công trình vi phạm đã được tháo dỡ. 
Giải quyết dứt điểm lấn chiếm mương nước tại xã Lương Phong (Hiệp Hòa)
(BGĐT) - Cho rằng UBND xã Lương Phong chậm khôi phục đoạn mương nước thải cũ bị lấn chiếm theo kết luận Bản án số 02/2019/HCST ngày 8/11/2019 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ông Đoàn Ngọc Quang ở thôn Tứ gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan.
TP Bắc Giang: Lấn chiếm hạ tầng sau khu dân cư, nguy cơ mất an toàn
(BGĐT) - Nhiều hộ dân chiếm dụng khoảng trống giữa hai dãy nhà xây công trình phụ bịt lối đi lại và hệ thống thoát thải khiến các khu dân cư tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nhếch nhác, mất an toàn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...