Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái làm việc tại huyện Việt Yên và một số doanh nghiệp

Cập nhật: 15:33 ngày 31/01/2023
(BGĐT) - Ngày 31/1, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu xuân Quý Mão tại huyện Việt Yên và một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đổi mới tư duy quản lý theo hướng cấp đô thị thay cho cấp huyện

Đoàn công tác đã làm việc, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tại huyện Việt Yên. Bí thư Huyện uỷ Việt Yên Nguyễn Văn Dũng khái quát một số chỉ tiêu KT-XH nổi bật của huyện trong năm 2022. Đến nay, cơ bản công nhân ở trọ tại địa bàn huyện đã trở lại làm việc, tình hình an ninh trật tự ổn định; nhân dân đón Tết an toàn.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái thăm Công ty TNHH JA Solar Việt Nam.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, huyện Việt Yên đã xây dựng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tiễn. 

Bước sang năm 2023, ngay đầu năm mới, phát huy kết quả đạt được, huyện tập trung vào thực hiện các đề án nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân như: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn; nâng cấp trạm y tế tuyến xã; quy hoạch nghĩa trang, hệ thống điện chiếu sáng đường thôn, xóm; giảm nghèo; khởi công tuyến đường kết nối đối nội, đối ngoại còn lại; giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu mở rộng và các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện...

Vui mừng trước kết quả huyện Việt Yên đạt được, đồng chí Dương Văn Thái biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong năm qua đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn. Đi đôi với phát triển kinh tế, Việt Yên đã quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ vậy, huyện có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên cao nhất tỉnh; dẫn đầu nhiều phong trào thi đua.

Đồng chí nêu, kinh nghiệm cho thấy, ở đâu hệ thống chính trị được củng cố tốt thì việc triển khai các nhiệm vụ đều thuận lợi nên cần duy trì, phát huy. Việt Yên là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT nhưng được kiểm soát tốt, không có điểm nóng. Các phần việc chuẩn bị trước, trong và sau Tết khá tốt, người dân phấn khởi đón Tết bình an, vui tươi, không có trọng án.

{keywords}

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung. 

Đồng chí cho rằng, năm 2023, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trong bất kỳ giai đoạn khó khăn nào cũng có thuận lợi. Do đó đòi hỏi phải nhanh nhạy, dự báo, phân tích biến khó khăn thành cơ hội. Muốn vậy trước hết cần đoàn kết, nghiên cứu kỹ trách nhiệm, vai trò cá nhân, phát huy sức mạnh tập thể vì lợi ích cái chung.

Đồng chí Dương Văn Thái yêu cầu huyện rà soát để triển khai ngay nhiệm vụ trọng tâm song nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ là hoàn thành đề án đưa Việt Yên lên thị xã. Ngay từ bây giờ cần đổi mới tư duy trong lãnh đạo quản lý, chuyển từ quản lý cấp huyện sang quản lý cấp đô thị.

Bên cạnh phát triển kinh tế cần tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó, nghiên cứu tổ chức nhiều cuộc thi, tạo phong trào rộng khắp trong toàn dân, nâng chất lượng đời sống tinh thần người dân. Với kinh nghiệm trong nhiều năm qua, đồng chí tin tưởng huyện tiếp tục vươn lên, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển phía Tây của tỉnh Bắc Giang.

Mở rộng sản xuất, chăm lo đời sống công nhân

Đoàn công tác đến thăm Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (KCN Quang Châu) và Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hòa). 

Hiện tại, Tập đoàn JA Solar đã đầu tư tại Bắc Giang 3 dự án với 3 công ty thành viên như sau: Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (JA); Công ty TNHH JA Solar PV Việt Nam (JAPV) và Công ty TNHH JA Solar NE Việt Nam (JANE). Trong đó hai DN đang hoạt động, đi vào vận hành với tổng số hơn 3 nghìn lao động.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện DN thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong.

Thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 9% so với năm 2021. 100% lao động vào làm việc tham gia bảo hiểm xã hội và tổ chức công đoàn. 

Năm 2022, sản lượng tấm silic đạt 2.4GW, 2.1GW tấm tế bào quang điện, 2.7 GW tấm pin thành phẩm, vượt chỉ tiêu đã đề ra đầu năm 2022. Năm 2023, Công ty TNHH JA Solar Việt Nam phấn đấu đạt sản lượng các loại gấp 2-3 lần so với năm trước. Hiện Tập đoàn đang mở rộng sản xuất, tiếp tục đầu tư vào KCN Yên Lư (Yên Dũng).

Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong hiện tạo việc làm cho hơn 7,5 nghìn lao động, bình quân hơn 10 triệu đồng/tháng. Công ty nằm trong top 1 nghìn DN nộp thuế thu nhập nhiều nhất Việt Nam. Thời gian tới, DN tiếp tục duy trì đơn hàng hiện có và tìm kiếm đơn hàng mới, mở rộng thị trường.

Đại diện Công ty TNHH JA Solar Việt Nam cho biết, tới đây DN tiếp tục mở rộng sản xuất và tăng quy mô, cần thêm khoảng 1 nghìn lao động kỹ thuật. Do đó, DN đề nghị tỉnh bảo đảm tốt nguồn điện và hỗ trợ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Qua trao đổi với đại diện các DN, đồng chí Dương Văn Thái đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong giai đoạn đối mặt với nhiều khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, Bắc Giang đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có đóng góp lớn của cộng đồng DN. Đồng chí cảm ơn các DN đã chung tay bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn, các DN tiếp tục vượt khó, mở rộng sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái trồng cây lưu niệm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong.

Đồng chí yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn, đề xuất của DN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động. Riêng Công ty TNHH JA Solar Việt Nam nhanh chóng hoàn tất các hạng mục, đưa dự án đang đầu tư tại KCN Việt Hàn vào hoạt động; chung tay cùng địa phương xây dựng những ngôi nhà đại đoàn kết. Về đào tạo nghề, điện, Bắc Giang luôn quan tâm coi đây là chiến lược lâu dài của tỉnh.

Với Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục năng động, sáng tạo, tìm kiếm đơn hàng lo đủ việc, giữ chân lao động. Phấn đấu sản xuất, kinh doanh may mặc khởi sắc từ tháng 6/2023.

Nhân dịp này, đoàn công tác dâng hương, trồng cây tại đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (Việt Yên); thăm xưởng sản xuất tại hai DN và trồng cây tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong.

Trịnh Lan

Sản xuất vải thiều xuất khẩu: Đúng quy trình để nâng giá trị
(BGĐT) - Để vải thiều rộng đường xuất khẩu, cùng với đề xuất cấp mã số vùng trồng (MSVT), cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Giang thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình chăm sóc, bảo đảm chất lượng quả vải.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái
Trong không khi tưng bừng ra quân sản xuất đầu năm, chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh thực hiện chuyến hàng đầu năm tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải Quân.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022-2023
(BGĐT) - Để tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022-2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện tốt các giải pháp sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022-2023.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...