Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / - °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Thầy cô, người thân và bạn bè chào đón Huy chương Đồng Vật lí châu Á Thân Thế Công

Cập nhật: 22:54 ngày 29/05/2023
(BGĐT) - Tối 29/5, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đón đoàn học sinh đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Vật lí châu Á trở về sau 9 ngày thi tài tại Mông Cổ.

Tỉnh Bắc Giang có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Bắc Giang, người thân trong gia đình và thầy cô, bạn học của em Thân Thế Công.

{keywords}

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trường THPT Chuyên Bắc Giang và gia đình vui mừng đón em Thân Thế Công.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 có 8 học sinh, trong đó 4 em đoạt Huy chương Đồng và 4 em được nhận Bằng khen của Ban tổ chức. 

Cùng với Thân Thế Công đoạt Huy chương Đồng, còn có 3 thí sinh là: Phan Thế Mạnh và Nguyễn Tuấn Phong, cùng lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; Võ Hoàng Hải, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

{keywords}

Em Thân Thế Công, thầy giáo Nguyễn Văn Đóa cùng các bạn lớp 11 chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Bốn học sinh được nhận Bằng khen gồm: Vũ Ngô Hoàng Dương, lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Minh Tài Lộc, lớp 12, Trường THPT Chuyên Quốc Học (Thừa Thiên Huế); Lê Viết Hoàng Anh, lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Tuấn Dương, lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng).

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 do Mông Cổ đăng cai tổ chức từ ngày 21-29/5/2023. Theo quy chế của cuộc thi, học sinh làm các bài thi lý thuyết và thực hành; mỗi bài thi diễn ra trong 300 phút (5 tiếng). Tham dự kỳ thi năm nay có 26 đội tuyển từ 25 nước và vùng lãnh thổ với 195 thí sinh. Việt Nam là một trong 7 đoàn có 100% học sinh đoạt giải.

{keywords}

Em Thân Thế Công chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Nguyễn Văn Đóa (thứ hai bên phải) và anh Trịnh Duy Hiếu (ngoài cùng bên trái), cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang từng đoạt 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Vàng Vật lí châu Á. 

Tại đây, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở GĐ&ĐT tỉnh Bắc Giang và các tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng các thí sinh trở về. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của em Thân Thế Công; khẳng định kết quả này đã tiếp nối phong trào thi đua của Trường THPT Chuyên Bắc Giang nói riêng và ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang nói chung. 

Được biết, chiều 30/5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Thân Thế Công tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang. 

Tin, ảnh: Mai Toan

Cô giáo Hoàng Thị Hoa: Hạt nhân trong bồi dưỡng học sinh giỏi
(BGĐT) - Những năm học gần đây, Trường THPT Yên Dũng số 3 luôn đạt kết quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đóng góp vào thành công đó có vai trò của cô giáo Hoàng Thị Hoa (SN 1981) giảng dạy môn Sinh học.
Bắc Giang tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tuyên dương học sinh giỏi (HSG) và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HSG năm học 2022-2023.
Bốn gương mặt ở Bắc Giang giành giải Nhất thi học sinh giỏi quốc gia
(BGĐT) - Trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2022-2023, học sinh Bắc Giang giành 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Hiện chủ nhân của 4 giải Nhất đều học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang và đang nỗ lực tiếp tục ôn luyện để được đứng trong đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế. Báo Bắc Giang giới thiệu 4 gương mặt xuất sắc giành giải Nhất.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...