Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô giáo Dương Thị Kim Thoa: Giúp học trò say mê học tập

Cập nhật: 09:00 ngày 16/05/2023
(BGĐT) - Cô giáo Dương Thị Kim Thoa, Trường THCS Bảo Sơn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô là một trong những điển hình tiên tiến về học và làm theo Bác được huyện Lục Nam (Bắc Giang) tuyên dương, khen thưởng dịp 19/5 năm nay.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục chính trị, năm 2008, cô Thoa (SN 1982) nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trường THCS Bảo Sơn. Với lòng yêu nghề, kỹ năng sư phạm tốt và chuyên môn vững vàng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, năm đầu tiên tổ chức thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân (năm học 2013-2014), cô được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phụ trách CLB học sinh giỏi môn Giáo dục công dân của trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng giao cho cô phụ trách CLB học sinh giỏi để đi thi cấp huyện, tỉnh. 

{keywords}

Cô giáo Dương Thị Kim Thoa hướng dẫn học sinh.

Kết quả, 10 học sinh do cô bồi dưỡng có 9 em đoạt giải cấp tỉnh. Riêng năm học 2020-2021, điểm thi vào lớp 10 môn Giáo dục công dân của học sinh nhà trường đạt bình quân 8,35 điểm. Năm học này, 3 học sinh do cô Thoa hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp huyện thì cả 3 em đoạt giải cao (1 giải Nhất, 2 giải Nhì).

Theo cô Thoa, nhiều học sinh nhận thức rằng môn Giáo dục công dân là môn phụ nên ít quan tâm. Vì vậy, cô luôn trăn trở và dành nhiều thời gian, tâm huyết để tìm tòi phương pháp giảng dạy mới, tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Thay vì dạy học theo lối mòn, nặng về lý thuyết, cô đổi mới cách dạy thông qua truyền tải nội dung bài giảng bằng hình ảnh sinh động. 

Với quan niệm giáo dục công dân nghĩa là giáo dục con người, dạy để hình thành nhân cách, trong những bài giảng cô thường dẫn dắt minh chứng bằng những câu chuyện thực tế trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó, học trò hiểu rõ những ưu điểm để phát huy, khắc phục hạn chế để trở thành công dân tốt.

Nhiều năm liền, cô Thoa đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp huyện, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND huyện Lục Nam tặng Giấy khen.

Thầy giáo Vũ Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Bảo Sơn cho biết: “ Cô giáo Dương Thị Kim Thoa là giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn vững. Cô có ý thức tự tìm hiểu, trau dồi kiến thức để đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng khởi cho học sinh học bộ môn Giáo dục công dân. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của cô đã đóng góp tích cực cho thành tích chung của nhà trường những năm qua”.

Hạnh Nguyên

Nghị lực của cô giáo dạy Toán bị cưa chân
Trước khi trở thành thạc sĩ Toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân.
Cô giáo Bắc Giang giành giải Nhất cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo Bác
(BGĐT) - Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 
Bắc Giang: Cô giáo Đoàn Huyền Trang được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” toàn quốc
(BGĐT) - Tối 12/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương lần thứ III, năm 2022.
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Sáng tạo qua mỗi bài giảng
(BGĐT) - 5 năm học liên tiếp, đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 của Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) giành nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh. Người góp công làm nên kết quả đó là cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1971), dạy môn Ngữ văn, Tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...