Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang tuyên dương học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

Cập nhật: 18:35 ngày 21/04/2022
(BGĐT) - Chiều ngày 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) Bắc Giang tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2021-2022. 

Đến dự có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn trao quà cho em Hoàng Thanh Huyền đoạt giải Nhất môn tiếng Trung tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Khẳng định giáo dục mũi nhọn ở tầm cao mới

Tại đây, Sở GD&ĐT đã vinh danh 127 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hoá, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia năm 2022, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức và 119 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Đây là năm học diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng ngành GD&ĐT Bắc Giang đã gặt hái được thành tích cao nhất từ trước đến nay với 66 giải văn hóa cấp quốc gia, tăng 8 giải so với năm học trước. Bắc Giang là địa phương xếp thứ 8/63 tỉnh, TP về số lượng thí sinh đoạt giải.

{keywords}

 Đồng chí Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nhiều đội tuyển có truyền thống đạt kết quả cao và vẫn giữ được phong độ trong nhiều năm liên tục như: Đội tuyển Lịch sử, Hóa học, Ngữ Văn, Vật lý. Đặc biệt, đội tuyển Toán năm nay đã bứt phá với 6/6 học sinh đều đoạt giải, trong đó có 4 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích, 3 em được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia để dự thi khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, em Hoàng Thanh Huyền, học sinh lớp 12 tiếng Trung (Trường THPT Chuyên Bắc Giang), dân tộc Tày, quê ở xã An Lạc, thuộc huyện vùng cao Sơn Động là thí sinh duy nhất trên toàn quốc giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Trung trong năm học này. Em Bùi Mạnh Đức, học sinh lớp 10, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 giành được Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (HKICO).

Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh Bắc Giang cũng đạt thành tích cao nhất từ khi tham gia đến nay với 1 dự án đoạt giải Nhất và 1 dự án đoạt giải Tư. Lần đầu tiên, tỉnh Bắc Giang đoạt giải tại cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp do Bộ GD&ĐT tổ chức lần thứ IV với dự án “Sản xuất dung dịch sát khuẩn và đuổi diệt côn trùng sinh học” của nhóm học sinh Trường THPT Lạng Giang số 1.

Tiếp tục đạt mục tiêu cao hơn

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn đã biểu dương và đánh giá cao thành tích đạt được của thầy, cô giáo, học sinh và ngành GD&ĐT trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đưa Bắc Giang vào nhóm các tỉnh, TP có thành tích cao nhất cả nước.

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thời điểm Bắc Giang là tâm dịch của cả nước, nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19, trong đó có những em trong đội tuyển học sinh giỏi cận kề ngày thi mới khỏi bệnh song bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, toàn ngành đã vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn ở tầm cao mới.

Đồng chí ghi nhận thành tích của các thầy cô giáo, nhất là giáo viên công tác ở các huyện miền núi, vùng cao, điều kiện KT - XH khó khăn vẫn luôn yêu nghề, say mê tìm tòi, nghiên cứu, bồi dưỡng học sinh giỏi, mang lại thành tích cao cho nhà trường, cho ngành GD&ĐT Bắc Giang. Đồng chí mong rằng, ngành GD&ĐT tiếp tục giữ vững và nâng cao thành tích, góp phần thực hiện chiến lược đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh.

Đồng chí đề nghị ngành GĐ&ĐT phát huy thành tích đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với giáo dục mũi nhọn, đào tạo nhiều thế hệ học sinh tài năng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước. Đồng thời mong muốn ngành phấn đấu đạt mục tiêu cao hơn như giành huy chương khu vực và quốc tế; sớm phát hiện học trò có tố chất, năng khiếu từ các bậc học dưới để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn. Đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng để khích lệ, động viên kịp thời thầy và trò có thành tích xuất sắc trong dạy và học. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để tham mưu cho tỉnh ban hành.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đồng chí mong rằng bên cạnh học văn hóa, các em cần trau dồi những kỹ năng cần thiết làm hành trang trong cuộc sống, tiếp tục khẳng định, tỏa sáng, trở thành công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương.

Các thầy, cô giáo không ngừng nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Mỗi giáo viên hãy thắp sáng ngọn lửa đam mê, nêu cao vai trò, sứ mệnh của người truyền lửa để khơi dậy và thổi bùng khát khao học hỏi, chinh phục tri thức cho học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, tạo mọi điều kiện cho con em được học tập tốt nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 9 tập thể, 127 học sinh và 119 giáo viên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng 297 triệu đồng cho học sinh đoạt giải cao. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Công ty Bảo Việt Bắc Giang, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tài trợ 90 triệu đồng thưởng các em có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Minh Thu

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
Sáng 24/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.
Tuyên dương 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc
Tối 23/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 cho 94 cán bộ Đoàn và đoàn viên xuất sắc.
Quân đoàn 2 tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Gương mặt trẻ triển vọng" năm 2021
(BGĐT) - Ngày 16/3, Quân đoàn 2 gặp mặt, tuyên dương tổ chức quần chúng, “Cán bộ, hội viên phụ nữ xuất sắc”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2021. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...