Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

eMagazine
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Những “kỷ lục” hậu cần trong tâm dịch

Cập nhật: 15:35 ngày 18/06/2021
 
{keywords}

(BGĐT) - Trong hơn một tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, cùng với hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, chung sức chăm lo cho hơn 67 nghìn công nhân, hàng chục nghìn trường hợp cách ly tập trung, bệnh nhân nhiễm Covid-19, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

{keywords}

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả, các dịch vụ cung ứng hàng hóa dừng hoạt động nên rất nhiều người dân, công nhân gặp khó khăn về đời sống. Trước thực trạng đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhóm thiện nguyện đã vận động kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ, người dân, công nhân ở vùng dịch huyện Việt Yên, Yên Dũng.

{keywords}

Ảnh 1: Từ đầu tháng 5 đến nay, hơn 1,7 nghìn tấn gạo đã được hỗ trợ cho hơn 67 nghìn công nhân ở các khu nhà trọ.

Ảnh 2: Các tình nguyện viên hỗ trợ hậu cần phục vụ lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch.

Ảnh 3: Với 29 “siêu thị 0 đồng”, trung bình mỗi ngày có hàng chục nghìn công nhân được hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Vừa bảo đảm công tác hậu cần cho hơn 67 nghìn công nhân ở các khu nhà trọ, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, tỉnh đã triển khai thành lập 29 “siêu thị 0 đồng”. Từ khi thành lập đến nay, các “siêu thị 0 đồng” đã hỗ trợ công nhân, người dân trong khu cách ly, phong tỏa hơn 1.700 tấn gạo, hơn nửa triệu quả trứng, gần 1 triệu gói mỳ tôm, gần 100 tấn thịt, cá; hơn 500 tấn rau, củ quả… Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh, đây là lượng thực phẩm khổng lồ mà cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, cá nhân hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh Bắc Giang gửi tới công nhân lao động thời gian qua.

{keywords}

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã kích hoạt 270 khu cách ly tập trung với hơn 15 nghìn trường hợp cách ly; 18 bệnh viện điều trị với hơn 4 nghìn bệnh nhân. Lúc cao điểm, có hơn 3 nghìn y, bác sĩ, tình nguyện viên xung phong vào “tâm dịch” hỗ trợ phòng, chống dịch; hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch.

{keywords}

Nhằm bảo đảm công tác hậu cần cho lực lượng này, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh động viên gần 1,5 nghìn cán bộ, hội viên phối hợp cùng hơn 11 nghìn giáo viên luân phiên hỗ trợ lực lượng quân đội làm công tác hậu cần, cung cấp suất ăn cho các khu cách ly tập trung; cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cán bộ, nhân viên nhà khách tỉnh cũng tham gia bảo đảm hậu cần cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế đến hỗ trợ tỉnh.

{keywords}

Chuẩn bị suất ăn cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người trong khu cách ly, điều trị.

Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thành lập 574 đội thanh niên tình nguyện “Phòng tuyến áo xanh” với sự tham gia của hơn 7,3 nghìn tình nguyện viên tại các địa phương thực hiện các nhiệm vụ: Phục vụ hậu cần cho lực lượng tuyến đầu; hỗ trợ nhập dữ liệu mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tham gia chuyển quà tặng, khuân vác, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cơ sở vật chất cho khu điều trị, bệnh viện dã chiến; tiêu thụ nông sản cho người dân.

{keywords}

Nổi bật như Đội tình nguyện thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên) có 24 thành viên, hằng ngày vận chuyển thực phẩm cho khoảng 6 nghìn công nhân ở trọ tại đây. Hay các đội tình nguyện ở TP Bắc Giang và Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh đã hỗ trợ chế biến suất ăn cho đoàn cán bộ y tế tỉnh Hải Dương, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cơ sở vật chất cho khu điều trị, bệnh viện dã chiến…

{keywords}

Sau hơn một tháng ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, đến nay Ủy ban MTTQ các cấp đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn cơ quan, tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền hơn 214 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế trị giá hơn 168 tỷ đồng.

{keywords}

Phụ nữ Bắc Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Bệnh viện dã chiến số 1 và các khu cách ly tập trung.

Đặc biệt, lời kêu gọi đã nhận được sự ủng hộ, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều chức sắc, tổ chức tôn giáo khắp cả nước đã ủng hộ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống dịch với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Hay như người dân huyện Yên Thành (Nghệ An) tự tay làm, chuyển ra hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 100 hộp ruốc, 40 kg xúc xích cùng 24 thùng sữa tươi Fami…

{keywords}

Ảnh 1: Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh, 97 tuổi ở tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) gửi con dâu trao 10 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa.

Ảnh 2: Đoàn thiện nguyện chùa Nghiêm Phúc (Hà Nội) ủng hộ nhu yếu phẩm cho tâm dịch Việt Yên.

Ảnh 3: Nhiều đoàn cứu trợ trực tiếp vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tâm dịch Việt Yên.

Ảnh 4: Đoàn xe chở hàng của các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tâm dịch Việt Yên.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng, trong gian khó, mọi người dân lại càng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau, thắp sáng truyền thống đoàn kết của dân tộc. Trong đợt dịch này, tinh thần đó lại càng thể hiện rõ khi rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ khó khăn, gánh vác công việc hiểm nguy cho nhau. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái đó đã góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia chống dịch, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

{keywords}
Nhóm PV Văn hóa - Xã hội
Ngọc Nhi
{keywords}
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...