Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dừng vận chuyển khách trên tuyến đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm

Cập nhật: 15:05 ngày 02/05/2022
Ngày 2/5, Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết: Trên vùng biển Hội An có sóng mạnh cấp 6, giật cấp 7 nên đơn vị đã tham mưu cho UBND TP Hội An tiếp tục tạm dừng việc vận chuyển khách từ đất liền ra tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp và lặn biển trên vùng biển này.

Riêng gần 1.000 khách du lịch đã đến Cù Lao Chàm trong 2 ngày 29 và 30/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã chủ động thông tin về diễn biến thời tiết đến toàn bộ du khách nên đến nay số khách này đã trở về đất liền.

{keywords}

Tất cả phương tiện vận chuyển hành khách trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm đều được đăng ký, đăng kiểm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mới được phép hoạt động. 

Tại TP Hội An, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm tham quan du lịch của TP đã đón hàng chục nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh chọn phương án đi bộ, nhiều du khách chọn xích lô, xe điện, xe đạp làm phương tiện di chuyển để trải nghiệm phố cổ. 

Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, trong 3 ngày qua, trung bình mỗi ngày, Khu đền tháp Mỹ Sơn đón khoảng 800 lượt khách trong nước và quốc tế. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên du khách hài lòng với các loại hình dịch vụ và chất lượng các sản phẩm du lịch ở đây.

Dự kiến trong các ngày 2/5 và 3/5, khách du lịch không thể tham quan đảo Cù Lao Chàm do thời tiết không thuận lợi nên lượng khách đến tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn sẽ còn tăng lên.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh dịp nghỉ lễ này.

Theo tổng hợp nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã có trên 15 nghìn lượt khách đến tham quan tại Quảng Nam. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn nạn chặt chém giá dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Nam là điểm đến an toàn và thân thiện.

Dừng tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm từ ngày 14/3.
Ngăn ngừa không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy nội địa
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra ngày 26/2 trên tuyến Hội An – Cù Lao Chàm (thành phố Hội An, Quảng Nam).
Rà soát bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa
Ngày 27/2, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành điện đề nghị Công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát, đánh giá những tồn tại bất cập.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 26/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...