Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Các điểm du lịch đón hàng nghìn du khách trong ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

Cập nhật: 15:07 ngày 21/04/2021
(BGĐT) - Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm nay, nhiều du khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham quan, vãn cảnh, vui chơi.

Tìm hiểu tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam), tính đến trưa 21/4, có hơn 1.200 khách đến tham quan, vãn cảnh. So với những ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách tăng gần gấp đôi. Đơn vị thực hiện giảm giá vé khách tham quan từ 15-25% tùy vào số lượng mỗi đoàn, đồng thời nhắc nhở người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, không đốt lửa nấu, nướng đồ ăn phòng chống cháy rừng... 
{keywords}

Du khách dâng hương tại đền Hạ, thuộc Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam).

Tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) mặc dù trời mưa buổi trưa song nơi đây vẫn đón hơn 1.500 khách du lịch. Ban Quản lý Khu du lịch tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi đông người, đồng thời bố trí nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử cho biết, đơn vị đã huy động 15 xe điện và 45 cabin cáp treo để phục vụ hành khách, tránh ùn tắc.  

Đáng chú ý, điểm du lịch cộng đồng bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế) đón hơn 1 nghìn khách, trong đó phần lớn là học sinh ở một số huyện đến tham quan, trải nghiệm hái chè, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Cao Lan. Nhiều nhóm cũng tranh thủ tổ chức họp lớp, liên hoan, gặp mặt. 

{keywords}

Học sinh trải nghiệm tại các nương chè ở bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế).

Ở một số điểm di tích quốc gia đặc biệt như: Địa điểm chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang), chùa Bổ Đà (Việt Yên), chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng)... cũng có nhiều khách đến tham quan, dâng hương, chiêm bái, lễ Phật. Dự báo nếu như dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 lượng khách đến những điểm, khu du lịch này sẽ tiếp tục tăng.

Công Doanh
Bắc Giang: Phát huy giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch
(BGĐT) - Chiều 19/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu phát huy giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch". 
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Ninh Bình 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm"
Tối 20/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương, khách mời quốc tế cùng du khách và người dân Ninh Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Khai thác lợi thế rừng, đưa Sơn Động trở thành trọng điểm phát triển du lịch
(BGĐT) - Ngày 16/4, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Sơn Động về tình hình, kết quả quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Nâng tầm phát triển du lịch
(BGĐT) - Dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Tỉnh ủy Bắc Giang đang được lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thiện, ban hành.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...