Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc sắp dứt nắng nóng

Cập nhật: 20:20 ngày 21/05/2023
Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài nhất từ đầu mùa hè dự kiến sẽ chấm dứt đầu tuần sau, khi khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc.
{keywords}

Người dân Hà Nội căng mình dưới cái nắng 40 độ. 

Tuần qua, miền Bắc nắng nóng diện rộng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt (trên 37 độ C), nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn. 

Từ đầu mùa hè, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất ở miền Bắc, đỉnh điểm là ngày 18/5 khi có hai tỉnh ghi nhận nhiệt độ trên 41 độ C là Hà Giang, Cao Bằng, bốn tỉnh trên 40 độ C và hầu hết các tỉnh còn lại trên 38 độ C. Trong đó, trạm đo Hà Đông (Hà Nội) đạt 40 độ C, cao nhất tháng 5 trong lịch sử hơn 30 năm xây dựng trạm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày mai (22/5), sau đó khu vực này sẽ chịu tác động của một khối không khí lạnh dẫn đến mưa rào, giông, nhiều nơi xảy ra mưa đá với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 26-39 độ C, sang thứ 3 ngày 23/5, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 8 độ C, còn 26-31 độ C, những ngày sau đó nhiệt độ tăng dần, đến cuối tuần lên mức 27-38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần sau nhiệt độ ở mức 17-24 độ C.

Năm nay, Việt Nam chịu tác động của hiện tượng El Nino. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn, mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Gia cảnh của "cô gái vàng" môn lặn ở SEA Games 32
Cao Thị Duyên - VĐV giành ba HCV, hai HCB môn lặn tại SEA Games 32, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, khi bố làm phu đá còn mẹ hằng ngày cuốc rẫy, đan cót.
Lục Nam: Hàng nghìn m2 đất rừng bị “xẻ thịt” đem bán
(BGĐT) - Đó là vụ việc đang xảy ra tại xã Tam Dị và thị trấn Đồi Ngô, cùng huyện Lục Nam (Bắc Giang). Toàn bộ đất rừng bị khai thác trái phép, làm biến dạng địa hình song lại không được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm.
Nuốt tăm tre, một bệnh nhân ở Bắc Giang bị thủng đại tràng
(BGĐT) - Ngày 21/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu một ca bệnh hi hữu do bệnh nhân nuốt phải tăm tre gây thủng đại tràng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...