Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn khiến 4 người tử vong ở Hà Đông

Cập nhật: 13:38 ngày 13/05/2023
Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, vụ cháy nghiêm trọng sáng 13/5 tại đường Thành Công, phường Quang Trung, Hà Đông đã khiến 4 người tử vong, 1 người khác bị thương. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu cần khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.
{keywords}

Hiện trường ngôi nhà bị cháy. (Ảnh người dân cung cấp)

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng 13/5, tại phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 13/5 tại số nhà 24 Thành Công (phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Ban đầu, có 3 cháu nhỏ đã được xác định tử vong.

Diễn biến chi tiết vụ việc

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an thành phố Hà Nội), vụ cháy xảy ra tại địa chỉ 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Chủ hộ gia đình bà N.T.H (sinh năm 1984).

Sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ trên. Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy; trong đó 2 xe thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an quận Hà Đông và 2 xe thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4. Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Bộ Công An), Công an thành phố Hà Nội cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Đến khoảng 8 giờ 15 phút đám cháy cơ bản được dập tắt. Nhà bị cháy bao gồm 3 tầng, 1 tum để có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới. Đã có 4 người tử vong trong vụ việc, bao gồm, bà N.T.X (sinh năm 1956); các cháu N.M.P (sinh năm 2013), N.Q.M.Đ (sinh năm 2015) và N.Q.M.H (sinh năm 2019). Cả 3 cháu đều là con của chủ hộ.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Hà Nội: Phát hiện 3 người tử vong trong vụ cháy tại nhà dân
Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, hồi 7 giờ 42 ngày 13/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân 4 tầng tại số nhà 26 Thành Công, Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội).
Nguyên nhân nữ sinh viên quê Bắc Giang ở Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tử vong
Sáng 13/5, bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) cho biết: “Sau khi phát hiện nữ sinh viên V.D.L. (SN 2000) tử vong, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục pháp lý và chuyển Công an TP Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền”.
Tài xế ở Bắc Giang điều khiển xe đang cháy ra khỏi khu dân cư
Phát hiện lửa cháy ngùn ngụt ở thùng xe tải, lái xe lập tức leo lên cabin điều khiển xe sang bãi đất trống để kịp thời dập lửa, tránh cháy lan sang nhà dân. Vụ việc xảy ra  khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/5, tại thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...