Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thể thao đạp xe ở Bắc Giang: Rèn sức khỏe, lan tỏa lối sống đẹp

Cập nhật: 15:18 ngày 17/09/2022
(BGĐT) - Tự nguyện thành lập do cùng sở thích cá nhân, các câu lạc bộ (CLB), hội, nhóm đạp xe ở TP Bắc Giang thu hút nhiều thành viên tham gia, vừa gắn kết vừa mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhiều người.

Nhiều người tham gia

Hội "Xe đạp ơi" ở tổ dân phố Tân Ninh, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) có gần 20 thành viên với nhiều thành phần nghề nghiệp (cán bộ hưu, công chức, công nhân, lao động tự do) được thành lập năm 2021, trong đó có 7 cặp vợ chồng. 

{keywords}

Các thành viên Hội "Xe đạp ơi", tổ dân phố Tân Ninh, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) đạp xe rèn luyện sức khỏe.

Hằng ngày, vào 5 giờ sáng, các thành viên tập trung tại một địa điểm cố định, sau đó cùng đạp xe theo lịch trình. Bình quân quãng đường các thành viên đi xe đạp dài từ 20-25 km. 

Anh Nguyễn Văn Dũng và vợ là chị Ngô Thị Lụa tham gia hội từ ngày đầu, cả anh và chị đều làm việc cho doanh nghiệp tư nhân. Trước kia, do anh chị ít vận động, đặc thù công việc ngồi nhiều nên người hay đau mỏi, tăng cân quá mức. Nhờ đạp xe đều đặn, sau một năm, anh Dũng giảm 12 kg (từ 80 kg xuống còn 68 kg), cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh hơn; chị Lụa cũng ít ốm đau, tự tin hơn về vóc dáng của mình.

Anh Hoàng Tiến Dũng, Chủ nhiệm Hội "Xe đạp ơi" cho biết: Lúc mới thành lập, hội có chưa đến 10 người, sau đó tăng dần. Hằng tuần, vào thứ Bảy, các thành viên mặc trang phục màu đỏ, Chủ nhật mặc màu vàng để đạp xe. Gia đình thành viên có người ốm đau hay việc hiếu, hỉ, mọi người đến hỏi thăm, giúp đỡ. 

Cùng đó, hội thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện ở khu phố, như hỗ trợ kinh phí tặng quà trẻ em dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu. Tết Nguyên đán năm 2022, hội tổ chức gói bánh chưng tặng gia đình khó khăn trong tổ dân phố; ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hay thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), các thành viên lại tổ chức liên hoan, giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Hội "Xe đạp ơi" là một trong số nhiều CLB, hội, nhóm yêu thích môn thể thao này. Vào sáng sớm, cuối buổi chiều, trên các tuyến đường, tại công viên ở TP Bắc Giang dễ bắt gặp hình ảnh các thành viên trong trang phục thể thao khỏe khoắn đạp xe. Tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường, đạp xe trở thành trào lưu thu hút đông đảo người dân với nhiều lứa tuổi ở thành phố tham gia.

Trách nhiệm vì cộng đồng

Không chỉ đơn thuần rèn luyện sức khỏe; những người yêu môn thể thao đạp xe còn kết nối, lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh, tổ chức một số hoạt động thiện nguyện. CLB Xe đạp Xương Giang thành lập năm 2015 hiện có gần 40 thành viên, trong đó người cao tuổi nhất là 83, người trẻ nhất 30 tuổi. Dù công việc mỗi người khác nhau song họ đều có điểm chung là yêu thích đạp xe, nhiệt tình, trách nhiệm, tham gia tích cực vào hoạt động xã hội. 

CLB có quy định nghiêm việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông; không vượt đèn đỏ, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu. Lần đầu tiên ra mắt, CLB đã quyên góp, vận động các nhà hảo tâm tặng gần 200 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh. CLB còn là thành viên của Hội Xe đạp thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc có hơn 60 CLB với gần 2 nghìn hội viên ở hơn 30 tỉnh, thành phố tham gia.

{keywords}

Hoạt động của các CLB đạp xe đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu thể thao, lối sống lành mạnh, tích cực trong nhân dân. Đặc biệt, khi ở một số nơi các thiết chế thể thao còn chưa đáp ứng được nhu cầu như: Thiếu khuôn viên, dụng cụ tập luyện, nhà văn hóa còn chật hẹp, đạp xe cũng là một trong những cách hạn chế sự quá tải ở các khu, điểm vui chơi công cộng".

Ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang.


Năm 2021, CLB Xe đạp Xương Giang đã kết nối nhiều CLB thuộc Hội Xe đạp thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc quyên góp ủng hộ vật tư y tế, thực phẩm, tiền mặt hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. 

Mỗi năm, Hội tổ chức giải đua xe đạp ở một tỉnh hoặc thành phố gắn liền với hoạt động thiện nguyện (ủng hộ tiền xây nhà tình nghĩa, tặng xe đạp, xây trường học) cho đối tượng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Năm nay, CLB xe đạp Xương Giang đăng cai tổ chức sự kiện tại TP Bắc Giang; dự kiến tổ chức trong tháng 10 sau khi được cơ quan chức năng cấp phép. 

"Chúng tôi thường xuyên phối hợp tổ chức đạp xe đưa hội viên của Hội Xe đạp thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc đến chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), Suối Mỡ (Lục Nam), đền Xương Giang (TP Bắc Giang), Tây Yên Tử (Sơn Động) để quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần phát triển du lịch của tỉnh", anh Trịnh Xuân Sơn, Chủ tịch CLB Xe đạp Xương Giang nói.

Theo ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang, hoạt động của các CLB đạp xe đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu thể thao, lối sống lành mạnh, tích cực trong nhân dân. Đặc biệt, khi ở một số nơi các thiết chế thể thao còn chưa đáp ứng được nhu cầu như: Thiếu khuôn viên, dụng cụ tập luyện, nhà văn hóa còn chật hẹp, đạp xe cũng là một trong những cách hạn chế sự quá tải ở các khu, điểm vui chơi công cộng.

Bài, ảnh: Công Doanh

Cùng con đạp xe xuyên Việt
(BGĐT) - Sau 20 ngày làm bạn với chiếc xe đạp (từ 20/6 đến 10/7/2022), anh Trần Song Hải (48 tuổi) ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) cùng con trai Trần Hải Minh (11 tuổi) và cháu ruột Trần Vũ Hùng (14 tuổi) hoàn thành hành trình xuyên Việt với quãng đường gần 2 nghìn km từ TP Bắc Giang đến TP Hồ Chí Minh.
Ăn uống đúng cách để bảo đảm sức khỏe
(BGĐT) -  Phương pháp eatclean (ăn uống sạch) được nhiều người lựa chọn áp dụng vào thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, việc lầm tưởng đây là chế độ ăn kiêng để giảm cân đã khiến không ít trường hợp ảnh hưởng xấu về sức khỏe. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ để thực hiện đúng cách nhằm bảo đảm dinh dưỡng cho cơ thể.
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: Nâng cao sức khỏe cộng đồng
(BGĐT) - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2016. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về công tác vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống.   
Nâng chất lượng phong trào thi đua, bảo đảm sức khỏe, đời sống bộ đội
(BGĐT) - Ngày 29/7, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...