Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống

Cập nhật: 21:42 ngày 26/06/2022
Theo bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021 do tạp chí CEOWORLD (Mỹ) công bố, chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm, với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng này năm 2021.

Thứ hạng chỉ số chất lượng sống được CEOWORLD dựa trên nhiều tiêu chí như chi phí sống; sự ổn định kinh tế - chính trị; môi trường làm việc; bình đẳng thu nhập; hệ thống giáo dục; hệ thống y tế... Trong đó, mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm 100. Có 165 quốc gia và vùng lãnh thổ đóng góp nhiều nhất vào GDP của thế giới được CEOWORLD lựa chọn nhằm đánh giá và xếp hạng về chất lượng sống.

{keywords}

Người dân ngồi thư giãn, cảm nhận không khí trong lành bên Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội.

Theo báo cáo nói trên, chỉ số "Chất lượng sống" của Việt Nam đạt 78,49 điểm, xếp vị trí 62/165 các quốc gia trên bảng xếp hạng. So với năm 2021 (Việt Nam đứng thứ 101/171 các quốc gia trên thế giới), thứ hạng chất lượng sống của Việt Nam đã tăng 39 bậc chỉ sau 1 năm.

Cũng trong bảng xếp hạng này, Phần Lan là quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới với chỉ số chất lượng sống đạt 99,06 điểm. Tiếp đến là Đan Mạch (98,13 điểm), Na Uy (96,75 điểm).

Nhật Bản là quốc gia có chỉ số chất lượng sống tốt nhất châu Á với 91,23 điểm. Quốc gia này cũng nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất trên toàn cầu.

Trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ có Singapore lọt top 20 quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới với số điểm là 87,64.

Giải pháp để nhà mát hơn trong mùa nóng
Ngôi nhà nóng nực, ngột ngạt trong mùa hè có thể khiến chất lượng cuộc sống của chúng ta giảm xuống. Có một số giải pháp giúp bạn hạ nhiệt trong những ngày hè.
Tiêu thụ điện cả nước lập kỷ lục vì nắng nóng
Nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện cả nước lần đầu vượt 45.000 MW vào trưa 21/6, với công suất tiêu thụ lên tới 45.528 MW.
Nuôi chung cá heo đuôi đỏ với chạch lấu, cụ bà "trúng đậm"
Bỏ tôm càng xanh, 3 năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Đồng Tháp) chuyển sang nuôi kết hợp cá heo đuôi đỏ và cá chạch lấu trong ao đất. Mô hình này giúp bà đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...