Bảo đảm thực hiện nghiêm khai báo y tế
Không để sót lọt
Kể từ ngày 7/7/2021, trên địa bàn TP Bắc Giang liên tiếp phát hiện các ca nhiễm Covid-19 (tính đến ngày 19/7 có 38 trường hợp). Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 các cấp của TP đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.
Tổ Covid cộng đồng thôn Trại Thượng, xã Lãng Sơn (Yên Dũng) nắm bắt tình hình sức khỏe, đời sống của hộ dân trong thôn. Ảnh: Danh Lam |
Theo ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, TP đã kích hoạt 17 khu cách ly, đưa gần 720 người đi cách ly tập trung. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, tổ Covid-19 cộng đồng trong việc khai báo y tế toàn dân, thực hiện giám sát cách ly y tế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu tầm soát, PCD, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 TP ban hành văn bản yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn dân. Đến nay, 100% người dân trên địa bàn TP đã thực hiện khai báo y tế.
Tìm hiểu tại phường Xương Giang và các xã Tân Mỹ, Song Mai, nơi có nhiều trường hợp thuộc diện F0, F1, F2 được biết, những ngày gần đây, công tác điều tra y tế được thực hiện quyết liệt. Tại phường Xương Giang, ngay sau khi trên địa bàn phường phát hiện một số trường hợp nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 phường phối hợp với các phường, xã, công an TP Bắc Giang tiến hành truy vết khẩn trương những trường hợp liên quan.
Các báo cáo hỏa tốc, thông tin về những trường hợp liên quan đến F0 liên tục được phát trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động tới từng tổ dân phố để người dân nắm bắt, tự giác khai báo y tế. Đến nay, qua điều tra, truy vết, toàn phường có khoảng 500 trường hợp F2 cách ly tại nhà, 80 trường hợp F1 cách ly tập trung.
Ở xã Việt Lập (Tân Yên), sau khi phát hiện ca nhiễm ngày 4/7, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 của xã đã chỉ đạo khoanh vùng, khẩn trương điều tra truy vết, yêu cầu người dân khai báo y tế. Các tổ Covid-19 cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không để sót lọt các trường hợp liên quan. Mặc dù dân số đông (khoảng hơn 11 nghìn người) sinh sống ở 13 thôn song từ ngày 7/7 đến nay, trên địa bàn xã không phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới. Hiện nay, toàn xã có gần 1 nghìn trường hợp F2 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà.
Ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Việt Lập cho biết, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát song 91 tổ Covid cộng đồng với 288 thành viên vẫn duy trì việc kiểm tra, theo dõi, giám sát chấp hành việc cách ly. "Các gia đình có người cách ly đều dán biển thông báo trước cổng. Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về PCD của xã liên tục kiểm tra việc thực hiện của các gia đình để nhắc nhở, xử lý vi phạm", ông Bích nói.
Giám sát chặt
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong và ngoài tỉnh thời gian qua, việc khai báo y tế, quản lý cách ly càng trở nên quan trọng, cấp bách. Những ngày qua, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh liên tục chỉ đạo rà soát, kiểm soát chặt chẽ nhóm đối tượng có nguy cơ cao.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Xương Giang (TP Bắc Giang). |
Tăng cường hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng; tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện biện pháp PCD. Hằng ngày, tổ giám sát thường xuyên nắm bắt thông tin trên tờ khai y tế theo phần mềm của Bộ Y tế, rà soát, gọi điện cho các trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc triệu chứng bất thường. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Bluezone trong PCD Covid-19.
Đặc biệt, việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch trở về địa phương được các huyện, TP quán triệt nghiêm túc. Những công dân từ vùng dịch trở về được yêu cầu khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến nay, các huyện, TP đã rà soát gần 2.000 người từ tỉnh ngoài về thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe.
Tìm hiểu tại huyện Yên Dũng, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 các xã, thị trấn tổ chức rà soát, nắm chắc danh sách các trường hợp từ tỉnh ngoài về, yêu cầu tất cả phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp. Đối với những trường hợp khai báo không rõ ràng hoặc có yếu tố dịch tễ phải cách ly tập trung tự trả chi phí đủ 21 ngày, còn lại cách ly tại nhà 14 ngày.
Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện yêu cầu các xã, thị trấn củng cố tổ Covid-19 cộng đồng để đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư tại địa bàn trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, thực hiện tốt công tác PCD trong cộng đồng, xây dựng các khu dân cư an toàn với Covid-19. "Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra trường hợp vi phạm", ông Thưởng nhấn mạnh.
Cùng với việc khai báo y tế, quản lý cách ly tại nhà, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế ở các khu cách ly tập trung. Hiện nay, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh còn quản lý khoảng 2.500 người.
Những ngày này, các hoạt động KT-XH trên địa bàn tỉnh đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các tỉnh Nam, việc quản lý, theo dõi, giám sát, khai báo y tế và cách ly ở các địa phương càng phải được siết chặt với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng.
Mỗi người dân, gia đình, thôn, tổ dân phố nêu cao ý thức PCD, tự giác khai báo y tế, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại địa phương, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh.
Bài, ảnh: Công Doanh
Ý kiến bạn đọc (0)