Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang phát triển đảng viên vượt mục tiêu đề ra: Thêm nguồn sinh lực mới

(BGĐT) - Từ những giải pháp hiệu quả trong tạo nguồn quần chúng ưu tú, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang kết nạp hơn 1,1 vạn đảng viên, vượt mục tiêu đề ra. Qua đó các tổ chức đảng được tăng thêm nguồn sinh lực mới, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đa dạng hình thức tạo nguồn

Để lựa chọn những quần chúng ưu tú đưa vào diện bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng, các đảng bộ huyện, TP và tương đương đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Tìm hiểu ở Lục Nam, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên đủ về số lượng nhưng phải bảo đảm chất lượng. 

{keywords}

Thường trực Đảng ủy xã Lãng Sơn (Yên Dũng) trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên Tạ Văn Luân, Chi bộ thôn Tân Mỹ.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu. Trong lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, các cấp ủy hướng trọng tâm vào ban chấp hành các đoàn thể; thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hoặc thực hiện xong nghĩa vụ quân sự; sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chia sẻ: Từ cách làm ấy, mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp từ 210 đến 230 đồng chí (chỉ tiêu là 200). Đáng chú ý, 68% đảng viên mới đến từ khu vực nông thôn, còn lại là cán bộ, công chức, giáo viên. Hầu hết trưởng, phó thôn, tổ dân phố đủ tiêu chuẩn, điều kiện đều được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Đây chính là yếu tố để kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, Lục Nam đạt 75,08% trưởng thôn là đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ kết nạp hơn 1,1 vạn đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên gần 8,7 vạn. Do làm tốt công tác tạo nguồn, thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chính trị nên chất lượng đảng viên mới nâng lên, là lực lượng dồi dào, kế cận trong Đảng.

Tại Hiệp Hòa, để thường xuyên có nguồn quần chúng ưu tú, BTV Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ động tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phát triển đảng để rà soát, đánh giá, lựa chọn quần chúng đưa vào diện nguồn. Các đoàn thể đa dạng hình thức hoạt động, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh thành lập chi bộ chuyên trách nhiệm vụ phát triển đảng trong các DN khu công nghiệp, mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Xây dựng, kết nạp những nhân tố tiêu biểu, đảm nhận vị trí quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại DN, nhất là DN ngoài khu vực nhà nước. Đảng bộ Khối coi đây là đội ngũ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho quần chúng trong đơn vị.

Sinh lực dồi dào, chất lượng

Con số hơn 1,1 vạn đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 (vượt mục tiêu Đại hội) là sự thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tạo nguồn phát triển Đảng. Điểm đáng chú ý là, từ làm tốt công tác tạo nguồn, thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chính trị nên chất lượng đảng viên mới nâng lên. Thống kê cho thấy, trong số đảng viên mới có 68,4% trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên (tăng hơn 15% so với nhiệm kỳ trước). Tuổi đời từ 18 đến 35 chiếm khoảng 80%.

Sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên mới đều được phân công nhiệm vụ, từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc cùng tập thể chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Đảng viên Tạ Văn Luân (SN 1991) ở Chi bộ thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (Yên Dũng) vừa làm việc tại DN, vừa là ủy viên ban chấp hành chi đoàn thôn. Đồng chí Luân chia sẻ: “Được kết nạp Đảng là niềm vinh dự, tự hào của tôi và cả gia đình. Nhận thức rõ điều đó, tôi luôn nỗ lực, rèn luyện phấn đấu để đảm đương tốt công việc được giao”. Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phó giám sát bộ phận sản xuất của một DN trong tỉnh, anh còn cùng tập thể ban chấp hành lãnh đạo chi đoàn thôn Tân Mỹ trở thành đơn vị mạnh của Đoàn xã Lãng Sơn. Đồng chí Lê Minh Hiếu, Giám đốc Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (KCN Đình Trám), sau khi được kết nạp vào Đảng đã trở thành nhân tố nòng cốt vận động người lao động trong đơn vị tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên. Anh còn trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ 5 quần chúng. Đến nay, Chi bộ Công ty đã được thành lập với hơn 10 đảng viên. Hay như đồng chí Trần Thị Hường (SN 1990), Chi bộ thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) là chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ đã tập trung mở rộng sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển Đảng tiếp tục được coi trọng thông qua thực hiện những giải pháp đồng bộ trong tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp ở các đảng bộ, từ đó bổ sung nguồn sinh lực mới, chất lượng cho Đảng. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác lựa chọn, rèn luyện quần chúng ưu tú nhằm chủ động trong khâu chuẩn bị nguồn. Quan tâm hơn nữa đến khu vực nông thôn, trong đối tượng là trưởng, phó thôn. Duy trì nghiêm túc quy trình bồi dưỡng, xem xét giới thiệu quần chúng và thực hiện chặt chẽ các khâu thẩm định tiêu chuẩn kết nạp đảng viên. Thông qua đây ngày càng nâng cao chất lượng đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vững tin trên chặng đường mới
(BGĐT) - Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, hôm nay (14/10), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh- Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang diễn ra trọng thể lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có 350 đại biểu, thay mặt cho gần 87.000 đảng viên của 659 tổ chức cơ sở đảng ở 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Trực tuyến: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
(BGĐT)- Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...