Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân rộng sinh hoạt chi bộ điểm ở Yên Dũng

Cập nhật: 07:11 ngày 09/05/2022
(BGĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) vừa chỉ đạo tổ chức hội nghị sinh hoạt điểm chi bộ thôn, tổ dân phố tại Chi bộ thôn Đống Cao (xã Tư Mại). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 18 điểm cầu với sự tham dự của bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn. 

Chi bộ thôn Đống Cao có 34 đảng viên, trong đó 12 đồng chí được miễn sinh hoạt. Đây là chi bộ nông nghiệp có nhiều đảng viên cao tuổi, trong khi một số đảng viên trẻ hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp.

{keywords}

Đảng viên Chi bộ thôn Đống Cao thảo luận tại hội nghị.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chi ủy, buổi sinh hoạt bảo đảm đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được thực hiện bằng hình thức lấy phiếu đảng viên, sau đó chi ủy tổng hợp, báo cáo tại hội nghị. 

Đặc biệt, dưới sự định hướng của đảng ủy xã, chi ủy lựa chọn nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên và những vấn đề trọng tâm tại địa phương như chuẩn bị công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; công tác quản lý, giáo dục đảng viên. 

Ngoài ra, tập trung thảo luận biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nhất là tiêu chí môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, bổ sung quy ước văn hóa…

Quá trình điều hành, đồng chí bí thư chi bộ gợi mở nhiều vấn đề liên quan, qua đó tạo không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên. Đảng viên Nguyễn Văn Hòe cho rằng, một số đảng viên trong chi bộ ít tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao. 

Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả, nhất là đối với những đảng viên trẻ đang làm việc trong các doanh nghiệp... Trước hiện tượng người dân còn đổ rác thải gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, nhiều ý kiến đề nghị chi bộ, ban quản lý thôn sớm triển khai xây dựng bể chứa rác tại vị trí thuận tiện; phát huy vai trò đảng viên trong tuyên truyền, vận động từ đó đưa việc thu gom, tập kết rác thải vào nền nếp…

Trên cơ sở các nội dung thảo luận, Chi bộ thống nhất ban hành Nghị quyết lãnh đạo với 8 nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn nông thôn mới. Tích cực chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa chiêm xuân, bảo đảm tưới tiêu kịp thời, quan tâm bảo vệ cây trồng. Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hiệp thương giới thiệu đảng viên ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025…

Từ hội nghị điểm ở Chi bộ thôn Đống Cao cho thấy, để bảo đảm chất lượng sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị kỹ về nội dung; đồng chí bí thư chi bộ nắm chắc quy trình, hướng dẫn, có kỹ năng điều hành để phát huy được trí tuệ của đảng viên đóng góp cho công tác lãnh đạo của chi bộ. Việc ban hành nghị quyết phải xác định đúng vấn đề tập trung lãnh đạo gắn với nhiệm vụ của địa phương; phân công đảng viên thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Đây cũng là những yêu cầu của BTV Huyện ủy đối với các cấp ủy, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố sau hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm. Được biết, theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, trong tháng 5/2022, mỗi đảng ủy xã, thị trấn lựa chọn một chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt điểm để sau đó nhân rộng trong toàn đảng bộ huyện.

Tùng Chi
Nêu gương học và làm theo Bác
(BGĐT) - Nêu cao tinh thần tự giác nêu gương, giải quyết hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao là cách học và làm theo Bác từ nhiều năm nay của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ TP Bắc Giang trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 
Khéo dân vận, thôn Kép giàu đẹp hơn
(BGĐT) - Nhờ khéo dân vận, thời gian qua, diện mạo nông thôn ở thôn Kép, xã Việt Tiến (Việt Yên - Bắc Giang) đổi thay tích cực. Đời sống nhân dân nâng lên; những con đường rộng mở thênh thang, sạch sẽ; đèn chiếu sáng từ đường trục thôn cho đến từng ngõ xóm, thuận tiện cho người dân đi lại, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự.
Quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XIII) cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản và các văn nghệ sĩ, trí thức
(BGĐT) - Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy  định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...