Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bắc Giang: 1 tập thể, 1 cá nhân được trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(BGĐT) - Tối 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022” tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 T.Ư chỉ đạo. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

{keywords}

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các tập thể xuất sắc, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngay sau khi T.Ư phát động, BCĐ 35 tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện; chỉ đạo BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh… tập trung tuyên truyền; động viên cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí tham gia viết bài hưởng ứng cuộc thi.

Toàn tỉnh tổ chức gần 600 hội nghị lồng ghép triển khai nội dung cuộc thi với hơn 20 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên tham dự. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền hơn 4,3 nghìn lượt tin, bài về cuộc thi trên hệ thống truyền thanh của huyện và cấp xã. Cổng thông tin điện tử, website, fanpage của các ngành, địa phương và các hội, nhóm chia sẻ hơn 8 nghìn lượt tin, bài về cuộc thi.

Đến ngày 15/7/2022 có 21/21 đầu mối cơ quan, đơn vị phát động và triển khai cuộc thi. Toàn tỉnh tiếp nhận 10.577 bài thi từ các tầng lớp nhân dân; BCĐ 35 cấp huyện đã lựa chọn 151 bài tiêu biểu gửi BCĐ 35 tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực BCĐ 35 tỉnh lựa chọn 85 bài gửi dự thi cấp T.Ư (trong đó 28 bài trên tạp chí; 45 bài trên báo in; 12 bài trên báo điện tử).

Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa trong hệ thống chính trị ở khắp 63 tỉnh, TP với 116.252 tác phẩm dự thi. Có 15 đơn vị/địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, BCĐ, Ban tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và tập thể tiêu biểu nhất để trao giải. Cụ thể, thể loại tạp chí có 52 giải (gồm 7 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải Khuyến khích), trong đó có 2 tác phẩm của tác giả nước ngoài đoạt giải A. 

Thể loại báo có 50 giải (gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích). 20 tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng. 

BCĐ Cuộc thi có phần thưởng cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả trẻ tuổi nhất tham gia dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi trao 15 giải cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động sâu rộng cuộc thi và nhiều bài viết chất lượng tốt.

Tỉnh Bắc Giang vinh dự được trao Giải Tập thể xuất sắc. Có 1 cá nhân được trao giải C là đồng chí Trần Thị Yên, Trường THPT Lý Thường Kiệt (Việt Yên) với tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số”.

Hoàng Chung
Bắc Giang: Tăng cường các biện pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
(BGĐT) - Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên BCĐ 35 tỉnh: Trần Tuấn Nam và Nguyễn Văn Hạnh chủ trì.
Cần thể hiện bản lĩnh trước thông tin xuyên tạc
Chỉ cần mở điện thoại thông minh, lên mạng xã hội là mỗi người chúng ta đã có thể bị tấn công bởi rất nhiều tin giả, tin đồn thất thiệt, xuyên tạc. Do đó, nếu cán bộ, đảng viên không đủ bản lĩnh, không tỉnh táo nhận diện thì rất dễ mắc mưu, dẫn đến những trạng thái tâm lý, những hành động tiêu cực.
Phai nhạt lý tưởng cách mạng - con đường dẫn đến “tự triệt tiêu mình”
Lý tưởng cách mạng là định hướng giá trị cốt lõi, xuyên suốt của người cộng sản, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Lạng Giang: Tăng cường phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng
(BGĐT)- Nhằm tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, xã, thị trấn trong công tác này, UBND huyện Lạng Giang vừa ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Giang ban hành quy chế phối hợp, xử lý thông tin liên quan đến vấn đề này.
Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kỳ 3 - Phát huy sức mạnh toàn dân
(BGĐT) - Trước đây, các luận điệu tuyên truyền cách mạng màu, xuyên tạc, xét lại lịch sử, bôi xấu hạ bệ lãnh tụ, phủ nhận công lao, vai trò của Đảng với đất nước thường khá rõ ràng, lộ liễu, thậm chí thô thiển khó thuyết phục, khó đi vào lòng dân, không được nhân dân chấp nhận. Theo thời gian, phương thức tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi hơn, khó phát hiện hơn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...