Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

(BGĐT) - Sáng 12/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. 
{keywords}

Các đại biểu dự tập huấn.

Dự tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên nhóm chuyên gia BCĐ 35 tỉnh, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; ban tuyên giáo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh…

Tại đây, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm chuyên gia BCĐ 35 T.Ư truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi viết tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

{keywords}

Tiến sĩ Cao Đức Thái truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Theo Tiến sĩ Cao Đức Thái, để thực hiện tốt các bài viết đấu tranh, phản bác, mỗi người cần nhận thức rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải nhạy cảm chính trị cao, luôn đứng trên lập trường lợi ích của quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

Khi viết bài cần quan tâm nắm bắt, khai thác thông tin trên các cơ quan báo chí chính thống, những tư liệu lịch sử làm phong phú thêm nội dung, tăng sự thuyết phục đối với người đọc và nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác. Các bài viết nên ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, làm rõ những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch từ đó đấu tranh phản bác.

Cũng tại lớp tập huấn, giảng viên và các học viên trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh giải đáp những vấn đề học viên quan tâm, Tiến sĩ còn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân; phương pháp, cách thức nhận diện âm mưu, thủ đoạn và thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh phát biểu.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần trang bị thêm cho các học viên kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản để thực hiện hiệu quả hơn các bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đồng chí đề nghị, sau buổi tập huấn, các học viên vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn các nội dung đấu tranh, phản bác với tuyên truyền những kết quả, thành tựu nổi bật của địa phương trên các lĩnh vực.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ chuyên gia của tỉnh tích cực biên soạn thông tin, tài liệu, viết bài để chuyển tải đến cơ sở; tham mưu định hướng công tác tuyên truyền bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn, thông qua đó nâng cao chất lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2022
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.
Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về nền kinh tế thị trường XHCN trong tình hình mới
Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế đặc thù trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, chưa có tiền lệ trong nền kinh tế thế giới. Thời gian qua, các thế lực thù địch, những đối tượng cơ hội chính trị có nhiều quan điểm sai trái, lệch lạc về vấn đề này.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...