Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm Bắc Giang

Cập nhật: 14:04 ngày 24/06/2022
(BGĐT)- Ngày 24/6, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước về thăm tỉnh Bắc Giang. 
{keywords}

Đồng chí Trương Tấn Sang trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ.

Đón tiếp đồng chí Trương Tấn Sang có các đồng chí: Dương Văn Thái, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Thanh Khiết, nguyên Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đăng Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và huyện Lục Ngạn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái báo cáo với nguyên Chủ tịch nước một số nét nổi bật về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua.

Nhờ được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành T.Ư, cùng sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, nhất trí của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, mọi mặt đời sống, KT-XH của Bắc Giang những năm gần đây có bước khởi sắc.

Đặc biệt, trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đến nay các ngành của Bắc Giang đã cơ bản phục hồi, bứt phá nhanh. 

Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

{keywords}

Đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm thờ Bác Hồ, thôn Trại Ba, xã Quý Sơn (Lục Ngạn).

Qua nghe báo cáo, đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Bắc Giang đạt được. Đồng chí động viên cán bộ và nhân dân Bắc Giang nỗ lực hơn nữa, giữ đà tăng trưởng kinh tế, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong sáng 24/6, đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm thờ Bác Hồ và thăm vườn quả Bác Hồ ở thôn Trại Ba, xã Quý Sơn. 

{keywords}

Đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu thăm vườn quả Bác Hồ. 

Trò chuyện với cán bộ và nhân dân huyện Lục Ngạn, nguyên Chủ tịch nước phấn khởi được biết, năm 2022, diện tích vải thiều toàn huyện là 15,75 nghìn ha.

Trong đó, hơn 12 nghìn ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP; gần 500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, EU; 100% diện tích vải của huyện đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Hiện vải thiều Bắc Giang đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cùng với sản xuất vải thiều, các mặt hoạt động KT-XH được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm nên thu nhiều kết quả. Đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

{keywords}

Đồng chí Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ và các đồng chí cùng đi.

Đồng chí Trương Tấn Sang mong muốn trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Ngạn tiếp tục quan tâm đến việc sản xuất, tiêu thụ, chế biến vải thiều theo hướng tăng năng suất, chất lượng.

Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; tuyên truyền, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ để nâng cao giá trị kinh tế quả vải.

Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Thế Đại

Bắc Giang: Đa dạng hình thức chế biến, tăng giá trị vải thiều
(BGĐT) - Xác định việc xuất khẩu vải tươi sang Trung Quốc trong mùa vụ năm nay sẽ gặp khó nên nhiều doanh nghiệp (DN), hộ gia đình tại Lục Ngạn đã chủ động đầu tư thiết bị bảo quản, đóng gói, sấy vải, góp phần tiêu thụ vải thuận lợi hơn.

Tiêu thụ vải thiều Bắc Giang: Linh hoạt nối dài kỷ lục "ba nhất"
(BGĐT) - Dù gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 song nhờ sự phối hợp, chung tay của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, vụ vải thiều năm 2021 thành công với kỷ lục “3 nhất”. Phát huy kết quả đạt được, năm nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương tiếp tục có những giải pháp thiết thực, kết nối tiêu thụ vải thiều.
Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP diễn ra tại Sơn La từ ngày 28/5 đến 1/6
(BGĐT) - Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam sẽ diễn ra tại tỉnh Sơn La từ ngày 28/5 đến 1/6.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...