Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng tặng quà Tết người có công huyện Lạng Giang, Sơn Động

Cập nhật: 14:33 ngày 20/01/2022
(BGĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 20/1, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Lạng Giang.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang hiện nuôi dưỡng, chăm sóc 41 thương binh nặng (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên) ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. 

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang..

Tại đây, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tập thể Trung tâm trị giá 11 triệu đồng; 3 suất quà cho thương binh quê Bắc Giang, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng; chuyển các phần quà tới các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại đây, mỗi suất 800 nghìn đồng. 

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm thương binh Hoàng Huy Bảo.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm bắt công tác chăm sóc người có công của đơn vị và hỏi thăm sức khỏe, đời sống các thương binh. 

Chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí chúc các thương binh, bệnh binh mạnh khỏe, đón Tết đầm ấm, vui tươi; luôn lạc quan, phát huy truyền thống yêu nước, là tấm gương sáng trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, động viên thương binh, bệnh binh sống vui, sống khỏe.

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao tặng quà cho thương binh Thân Văn Lập.

Nhân dịp này, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cũng đến thăm hai người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện là: Cụ Hoàng Huy Bảo ở thôn Nguyên, xã Mỹ Thái - thương binh, người nhiễm chất độc hóa học; ông Thân Văn Lập, thôn Hồ Thanh, xã Nghĩa Hòa - thương binh mất 61% sức khỏe nhưng nhiều năm nay vẫn tích cực tham gia phong trào tại địa phương. 

Đồng chí chúc Tết và trao tặng quà cho hai thương binh, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng; đồng thời chúc các thương binh, bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu học tập, công tác, lao động sản xuất, tích cực xây dựng quê hương. Đồng chí đề nghị chính quyền, ngành lao động - thương binh và xã hội địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Lạng Giang cũng tặng các thương binh, bệnh binh nhiều phần quà ý nghĩa.

* Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Sơn Động. Dự và trao quà có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đã trao 200 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; trao kinh phí hỗ trợ theo địa chỉ hàng tháng cho 10 hộ khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi hộ 1 triệu đồng; trao 1 tấn gạo cho hộ nghèo do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tài trợ.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng đánh giá cao việc làm ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Những suất quà Tết chính là sự chia sẻ, hỗ trợ, chăm lo của Hội tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội.

Với mục tiêu 100% hộ nghèo được chăm lo dịp tết, đồng chí đề nghị huyện Sơn Động tiếp tục huy động nguồn lực, chăm lo cho người nghèo, các trường hợp yếu thế, tạo cơ hội để họ từng bước ổn định cuộc sống.

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, huyện Sơn Động trao kinh phí cho gia đình ông Chu Văn Vàng.

Tiếp đó, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng đại diện Hội CTĐ tỉnh, huyện Sơn Động đến thăm, trao nhà tình thương cho gia đình ông Chu Văn Vàng (83 tuổi), thôn Khe Táu, xã Yên Định

Gia đình ông Chu Văn Vàng thuộc diện hộ nghèo; con trai ông sức khỏe không bình thường, con dâu hay ốm đau. Bản thân ông đã cao tuổi, đi lại khó khăn, nuôi hai cháu nội Chu Văn Việt (SN 2009) và Chu Gia Hảo (SN 2007).

Chia sẻ khó khăn đó, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 35 triệu đồng giúp gia đình sửa chữa ngôi nhà vững chắc đón Tết.

Tin, ảnh: Lệ Thanh - Xuân Thỏa

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành tặng quà Tết tại huyện Tân Yên
(BGĐT) - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 19/1, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà chúc Tết hộ nghèo, gia đình người có công trên địa bàn huyện Tân Yên. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành tỉnh.  
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà hộ nghèo tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam
(BGĐT) - Ngày 19/1, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng 800 suất quà cho hộ nghèo các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam.  
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết công nhân
(BGĐT) - Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, tặng quà doanh nghiệp và công nhân hoàn cảnh khó khăn của Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử (Sơn Động). 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tặng quà người có công tiêu biểu huyện Yên Dũng
(BGĐT) - Ngày 19/1, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà người có công tiêu biểu ở huyện Yên Dũng nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Yên Dũng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...