Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Báo Bắc Giang: Kết nối những tấm lòng hướng về vùng dịch

Cập nhật: 09:42 ngày 21/06/2021
(BGĐT) - Không chỉ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, những ngày qua, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Bắc Giang còn kết nối nhiều tấm lòng hảo tâm để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhiều phóng viên Báo Bắc Giang đã vào tâm dịch và các vùng có nguy cơ cao để kịp thời nắm bắt, khai thác thông tin. Qua những chuyến đi thực tế, người làm báo thấu hiểu nỗi vất vả của đội ngũ y, bác sĩ và những người dân, công nhân đang bị cách ly.

{keywords}

Nhà báo Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang trao tiền và trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi Bắc Giang.

Khi Ban Biên tập, Công đoàn cơ quan vận động hỗ trợ phòng, chống dịch, các cán bộ, nhân viên Báo Bắc Giang đều tích cực hưởng ứng. Toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan tham gia ủng hộ Quỹ vắc -xin phòng, chống Covid-19. Nhiều cá nhân đóng góp thêm tiền mặt, nhiệt tình làm cầu nối tiếp nhận tiền, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm của doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ để chuyển tới lực lượng phòng, chống dịch, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch.

Có những ngày hoàn thành công việc chuyên môn ở tòa soạn đã rất khuya song nhà báo Trần Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang vẫn cùng anh em phóng viên đến các khu cách ly của công nhân ở Yên Dũng, Việt Yên nắm tình hình đời sống, qua đó có hướng vận động kêu gọi giúp đỡ và phân bổ nguồn hàng hỗ trợ cụ thể. 

Nhóm phóng viên Văn hóa- Xã hội, Kinh tế, Xây dựng đảng- Nội chính dù rất bận rộn với những tin, bài thời sự nóng hổi nơi tâm dịch nhưng vẫn tranh thủ thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện, vận động người thân, bạn bè ở khắp mọi miền đất nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch của Bắc Giang… Đoàn viên Chi đoàn Báo Bắc Giang còn liên kết hỗ trợ tiêu thụ nhiều chuyến dưa hấu, dưa lê, dứa, vải thiều cho nông dân các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang, Lục Ngạn…

Để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm tin tưởng, Ban Biên tập bố trí cán bộ trực đường dây nóng, thống kê tiếp nhận hàng hóa chuyển đến, chuyển đi cụ thể, chính xác. Việc chuyển hàng được ghi lại bằng hình ảnh, có xác nhận của nơi được hỗ trợ sau đó gửi lại cho tập thể, cá nhân ủng hộ. Danh sách các tập thể, cá nhân hảo tâm được cập nhật trên Báo Bắc Giang điện tử.

Sau khi vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Báo Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 220 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, hội nhóm, cá nhân hảo tâm. Toàn bộ tiền và hiện vật đã được chuyển đến tuyến đầu phòng, chống dịch và các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch.

Với cách làm ấy, sau hơn nửa tháng phát động kêu gọi ủng hộ đã có hơn 120 doanh nghiệp, tổ chức, hội nhóm, cá nhân trong và ngoài tỉnh, người Bắc Giang đang công tác, học tập xa quê chuyển tiền, hàng hóa thông qua Báo Bắc Giang. Đến ngày 16/6/2021, Báo Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 220 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 

Trong số này, nhiều doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền, hàng hóa có giá trị lớn từ 50 đến 500 triệu đồng như: Chi đoàn Báo Thanh niên và ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB ủng hộ 27 tấn gạo, 2 nghìn thùng mỳ tôm; ca sĩ Thái Thùy Linh ủng hộ hàng trăm chai nước ép hoa quả cho y, bác sĩ ; Công ty CP Chế tạo máy Autotech Việt Nam hỗ trợ máy móc y tế, thực phẩm chức năng; Nhóm thiện nguyện “Hướng về Bắc Giang” là các bác sĩ đang công tác ở Hà Nội ủng hộ 8 máy thở...

Toàn bộ tiền mặt, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm tiếp nhận về được cán bộ, nhân viên của Báo phân loại, rà soát nơi đang thiếu, đang cần để trao cho phù hợp, bảo đảm phát huy hiệu quả tốt nhất. Những món quà của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được chuyển đến tuyến đầu phòng, chống dịch và các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhanh chóng, kịp thời. Anh Trương Cảnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí tự động hóa Tín Phát Hà Nội sẵn sàng ủng hộ 16 máy khử khuẩn tự động cho Bắc Giang. Anh Cường cho biết: “Tôi không có điều kiện đến trực tiếp nhưng rất yên tâm, tin tưởng khi nhờ Báo Bắc Giang làm cầu nối”.

Hoạt động thiện nguyện của Báo Bắc Giang và các nhà hảo tâm đã lan tỏa tình đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái. Bác sĩ Vũ Trí Quý, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, phụ trách Bệnh viện dã chiến Yên Dũng nói: “Sự kết nối các tấm lòng hảo tâm của Báo đến với Bệnh viện đã kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ các y, bác sĩ có thêm động lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19”.

Bài, ảnh: Thùy Dương
Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6: Nhịp cầu kết nối niềm tin
(BGĐT) - Chưa bao giờ báo chí khởi sắc, muôn màu như ngày nay, “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Người được lợi hơn cả là bạn đọc. Tùy theo sở thích, điều kiện, bạn đọc có thể lựa chọn bất kỳ “món ăn tinh thần” nào, từ báo viết, báo điện tử hay phát thanh, truyền hình. 
Báo Bắc Giang trao thiết bị phòng, chống dịch cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh
(BGĐT) - Ngày 16/6, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang đã trao thiết bị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
Báo Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch và tặng quà y, bác sĩ
(BGĐT) - Ngày 15/6, lãnh đạo Báo Bắc Giang trao kinh phí ủng hộ cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Ngạn.
Báo Bắc Giang ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Ngày 11/6, Công đoàn Báo Bắc Giang phát động cán bộ, phóng viên, công nhân viên ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19. 
Báo Bắc Giang trao vật tư y tế hỗ trợ phòng, chống dịch tại một số bệnh viện
(BGĐT) - Ngày 1/6, đại diện lãnh đạo Báo Bắc Giang trao tặng vật tư y tế cho một số bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...