Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ô tô chở du khách lao xuống sông Sêrêpôk

Cập nhật: 12:41 ngày 05/11/2022
Xe địa hình chở du khách tham quan thác Đray Nur - Gia Long, huyện Krong Ana (Đăk Lăk) bị rơi xuống sông Sêrêpôk, 5 người kịp nhảy khỏi xe, tài xế mất tích.
{keywords}

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps

Sáng 5/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết vẫn đang tìm kiếm nam tài xế (40 tuổi, nhân viên Khu du lịch thác Đray Nur) và xe địa hình chở du khách bị rơi xuống sông Sêrêpôk.

Trưa qua, nam tài xế lái ô tô địa hình chở 4 du khách cùng một nhân viên khu du lịch đi tham quan thác. Khi đến đoạn đường gần mép sông Sêrêpôk, xe gặp sự cố, 4 du khách cùng nhân viên nhảy khỏi ô tô, tài xế và ô tô bị cuốn trôi.

"Nam nhân viên bơi vào bờ, riêng tài xế bị trôi ra xa và đã chui ra khỏi xe nhưng đuối sức rồi mất tích", một lãnh đạo UBND xã Đray Sap, huyện Krông Ana nói.

Đại diện Công ty thủy điện Buôn Kuôp cho biết ngay khi nhận thông tin vụ tai nạn ở vùng hạ lưu, đơn vị đã đóng ngay cửa xả để phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sêrêpôk là sông lớn nhất Tây Nguyên với chiều dài 406 km. Đây là một chi lưu quan trọng trong hệ thống sông MeKong. Sông Sêrêpôk khi chảy qua huyện Cư Jut (tỉnh Đăk Nông), lòng sông trở nên hẹp và dốc, tạo ra các thác nước lớn hùng vĩ như: Trinh Nữ, Dray H'Linh, Gia Long, Đray Sap.

Thái Lan khẳng định sẽ có bản quyền trước khi World Cup 2022 khai mạc
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee khẳng định xứ sở Chùa Vàng sẽ nhận được quyền phát sóng trực tiếp World Cup 2022 trước khi giải đấu này khai mạc ngày 20/11.
HLV Park Hang Seo chia sẻ về kỳ World Cup đặc biệt nhất cuộc đời
World Cup 2002 là giải đấu không thể nào quên với huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo. Trong vai trò trợ lý HLV, ông Park đã trải qua kỳ World Cup đáng nhớ cùng đội tuyển Hàn Quốc.
Bắc Giang: Duy trì hoạt động các tổ khuyến nông cộng đồng
(BGĐT) - Thành lập tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) và tổ chức hoạt động hiệu quả là một trong những chỉ tiêu mới trong tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). Là chỉ tiêu mới, phải có thời gian thực hiện nhất định mới mang lại hiệu quả nên nhiều xã về đích nông thôn mới (NTM) trong năm nay đang rất lúng túng ở khâu thực hiện.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...