Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai người ngồi trên xe ô tô treo biển tập lái gây tai nạn ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) là ai?

Cập nhật: 10:30 ngày 18/09/2022
(BGĐT) - Cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã làm rõ danh tính hai người ngồi trên xe ô tô treo biển tập lái gây tai nạn hôm 14/9 trên địa bàn thị trấn Thắng (Hiệp Hòa).
{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Khoảng 13 giờ 3 phút ngày 14/9 trên đường tỉnh 296 thuộc địa phận thị trấn Thắng xảy ra vụ tai nạn do xe ô tô treo biển tập lái BKS 98A - 245.29 gây ra. 

Theo đó, chiếc xe ô tô màu đen loại 4 chõ chỗ dán biển "Đào tạo lái xe" chạy tốc độ cao, bị mất lái, lao mạnh vào nhà dân bên đường tỉnh 296. Trước khi va vào tường nhà, chiếc xe va vào hai học sinh đang đứng bên đường.

{keywords}

Người đàn ông ngồi bên ghế phụ bị thương. Ảnh CTV

Người đàn ông ngồi ghế phụ được cho là thầy giáo bị thương ở đầu và mặt, chảy nhiều máu. Người phụ nữ cầm lái bị thương nhẹ hơn. Hai học sinh chỉ bị xây xát. Sau đó, người dân xung quanh đã kịp thời đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe tập lái bị hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa đã làm rõ, người phụ nữ cầm lái tên là Ngọ Thị Sợi (SN 1974) ở xã Đại Thành (Hiệp Hòa); người đàn ông ngồi bên cạnh là Nguyễn Tiến Minh (SN 1965) ở thị trấn Thắng.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý.

Quốc Phương

Hiệp Hòa: Ôtô mất lái lao thẳng vào nhà dân
Ôtô 4 chỗ dán biển "Đào tạo lái xe" chở theo hai người chạy tốc độ cao, bị mất lái, lao mạnh vào nhà dân bên đường tỉnh 296, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.
Thể thao đạp xe ở Bắc Giang: Rèn sức khỏe, lan tỏa lối sống đẹp
(BGĐT) - Tự nguyện thành lập do cùng sở thích cá nhân, các câu lạc bộ (CLB), hội, nhóm đạp xe ở TP Bắc Giang thu hút nhiều thành viên tham gia, vừa gắn kết vừa mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhiều người.
Công an Bắc Giang nhận đơn tố "Ana Dương" lừa tiền tỷ
Theo anh N.H.N, V.A chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an. Sau đó, V.A tạo ra nhiều câu chuyện không có thật để lấy lòng tin của anh  và lừa tiền.
Xử lý nhiều xe chở đất san lấp mặt bằng quá tải tại xã Hương Sơn
(BGĐT) - Những ngày gần đây, tại đường gom dân sinh, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua thôn Đồn 19 và thôn Hèo, xã Hương Sơn, Lạng Giang (Bắc Giang) có nhiều xe chở đất san lấp mặt bằng có dấu hiệu quá tải trọng.
  
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...