Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

100% các xã, thị trấn ra quân “Tết trồng cây” năm 2022

Cập nhật: 16:24 ngày 08/02/2022
(BGĐT) - Sáng 8/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022" tại trung tâm văn hóa - thể thao xã Hồng Kỳ (Yên Thế). Tham dự có gần 80 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện và cán bộ, nhân dân trong xã.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Những năm qua, kinh tế đồi rừng trên địa bàn phát triển mạnh, đem lại nguồn thu không nhỏ cho người dân. Việc phát động phong trào trồng cây hằng năm có ý nghĩa lớn, giúp duy trì và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cho mỗi người dân cảm nhận cuộc sống trong lành. Bên cạnh đó, việc trồng cây, gây rừng còn tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến lâm sản, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp của địa phương. 

{keywords}

Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động.

Để tiếp tục thực hiện tốt lời căn dặn của Bác, hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" gắn với chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã và thị trấn cùng toàn thể nhân dân ra quân trồng cây đầu năm tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn huyện năm nay.

Tại lễ ra quân, các đại biểu trồng 15 cây hoa ban tại trung tâm văn hóa - thể thao xã Hồng Kỳ.

{keywords}

Cây sau khi trồng được chống đỡ cẩn thận.

Được biết, cùng với lễ phát động “Tết trồng cây” do UBND huyện tổ chức, hôm nay, 19/19 xã, thị trấn trong huyện đồng loạt tổ chức ra quân "Tết trồng cây" năm 2022 với số lượng trồng 14 nghìn cây phân tán. Như vậy, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thế trồng được 30/600 nghìn cây phân tán theo kế hoạch năm.

Tin, ảnh: Huy Nam

Thường trực UBND tỉnh gặp mặt Văn phòng UBND tỉnh, tham gia "Tết trồng cây"
(BGĐT) - Sáng 7/2, Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; tham gia "Tết trồng cây" Xuân Nhâm Dần 2022. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết Trồng cây tại Phú Thọ
Ngày 6/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần năm 2022 do tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), vùng đất thiêng liêng cội nguồn của dân tộc Việt Nam. 
Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây”
(BGĐT) - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, nhiều địa phương tổ chức ra quân "Tết trồng cây" tiếp tục thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 thắng lợi.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...