Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kiềm chế tai nạn, giữ an toàn các tuyến đường

Cập nhật: 07:00 ngày 08/09/2018
(BGĐT)- Trước thực trạng tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã tích cực chỉ đạo lực lượng vào cuộc kiểm tra, xử lý, tạo chuyển biến về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Diễn biến phức tạp

Thời gian gần đây, mỗi khi lưu thông trên quốc lộ 17, đoạn qua thị trấn Cầu Gồ, không khó bắt gặp hình ảnh người ngồi trên xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều cá nhân không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ngay ngã tư trung tâm huyện. Tình trạng học sinh dàn hàng 3, hàng 4, lạng lách, đánh võng trong giờ cao điểm, người điều khiển xe máy, xe đạp, đi bộ không đúng phần đường, sang đường không chú ý quan sát... diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

{keywords}

Đội CSGT Công an huyện Yên Thế kiểm tra công tác bảo đảm ATGT tại thị trấn Cầu Gồ.

Bên cạnh đó, tình trạng xe trọng tải lớn, chở hàng quá khổ, quá tải cũng diễn biến phức tạp. Ông Liểu Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hưu phản ánh, thời gian trước đây, cứ từ 3 đến 6 giờ; 11 đến 13 giờ hằng ngày trên tuyến đường huyện nối đường tỉnh 242 với đường tỉnh 268, đoạn từ khu vực mỏ than Bố Hạ đi thôn Suối Cấy, xã Đồng Kỳ luôn có hàng chục xe tải cơi nới thành thùng, chuyên chở đá hộc, đá dăm từ huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đi qua. Đích đến của những phương tiện này là công trình xây dựng tại các xã vùng cao của huyện. Tuyến dài khoảng 4km mới được nâng cấp, sửa chữa đầu năm nhưng đến nay đã chi chít ổ trâu, ổ voi. Đường nhỏ, hẹp, lại đi qua nhiều cơ quan như UBND xã, trường học và một số khu dân cư, hằng ngày lại phải “cõng” hàng chục lượt xe trọng tải lớn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Mấy tháng đầu năm nay còn xuất hiện tình trạng lái xe chở hàng quá khổ, quá tải vòng tránh, chống đối hoặc dừng đỗ tại các khu vực giáp ranh để trốn tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Theo Công an huyện Yên Thế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 33 người bị thương, tăng 10 vụ, 2 người chết và 16 người bị thương so với cả năm 2017.

Đồng bộ giải pháp

Trước thực trạng trên, Công an huyện Yên Thế đã chủ động vào cuộc phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, từng bước xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đại úy Nguyễn Xuân Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Yên Thế cho biết: “Xác định khâu kiểm tra, xử lý giữ vai trò quan trọng trong việc kiềm chế tai nạn, bảo đảm ATGT, chúng tôi đã chia thành 4 ca trực, phấn đấu kiểm soát khép kín địa bàn. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các giờ cao điểm, ngoài giờ hành chính khi công nhân, học sinh tan giờ làm, học tập. Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức, giảm ùn tắc trên các tuyến đường”.

Mấy tháng gần đây, Công an huyện Yên Thế đã xây dựng, thực hiện 7 chuyên đề bảo đảm ATGT trong các dịp lễ, tết; ra quân xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải. Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý phương tiện đưa đón công nhân, dừng, đỗ, đón khách không đúng nơi quy định; kiểm tra bảo hiểm dân sự khi điều khiển xe mô tô…  Qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Riêng đối với việc ngăn chặn, xử lý xe chở hàng quá tải, quá khổ, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực, tuyến đường trọng yếu. Vì thế, riêng trong tháng 8 đã có 7 trường hợp chở quá tải; 54 trường hợp tự ý cơi nới thành thùng, chở hàng quá chiều cao quy định bị xử phạt, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Đơn cử, khoảng 11 giờ, ngày 18-8, tại đường tỉnh 292 đoạn qua thị trấn Bố Hạ, xe ô tô mang biển kiểm soát 98C - 119.94 do tài xế Dương Quang Toàn, thôn Ngọc Thành, xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) điều khiển chở hàng quá khổ, quá tải trọng thiết kế 443%. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế, đồng thời là chủ xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện nên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ, xử lý theo quy định.

Thượng tá Phan Thanh Hợp, Phó trưởng Công an huyện Yên Thế khẳng định: Đơn vị tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường các biện pháp nghiệp vụ như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân trong công tác bảo đảm ATGT. Kiên quyết yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định khi lưu thông, kinh doanh vận tải. Chủ động nắm bắt tình hình, quy luật hoạt động của các phương tiện để đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. "Chúng tôi sẽ triển khai các chuyên đề mật phục, kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm nóng, bức xúc về phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải. Qua đó, góp phần kiềm chế tai nạn, bảo vệ kết cấu, tuổi thọ của các tuyến đường”, ông Hợp cho biết thêm.

Lục Ngạn: Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm ATGT
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xảy ra 23 vụ va chạm, tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 2 vụ, 2 người chết, giảm 1 người bị thương. 
 
Bảo đảm trật tự ATGT: Người lớn bất cẩn liên lụy con trẻ
(BGĐT) - Chỉ vì sự bất cẩn của phụ huynh khi điều khiển phương tiện giao thông đã dẫn tới nhiều vụ tai nạn thương tâm cho trẻ nhỏ. Do đó, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông (ATGT) cho các bậc phụ huynh là rất cần thiết.
 
Ký kết Quy chế phối hợp về công tác vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT
(BGĐT) - Chiều 14-5, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) giữa Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) và Phòng Cảnh sát giao thông (PC67). 
 
Bảo đảm ATGT: Ám ảnh nút giao quốc lộ 1 và 31
(BGĐT) - Từ đầu năm 2016 đến nay, tại nút giao quốc lộ 1 với quốc lộ 31 thuộc địa phận xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm nạn nhân tử vong tại chỗ, ám ảnh những ai thường xuyên qua lại nơi đây.
 
Bảo đảm ATGT mùa lễ hội: Tập trung xử lý lỗi về nồng độ cồn
(BGĐT) - Tháng Giêng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, gia tăng tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Để phòng ngừa, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
 
Tăng cường quân số bảo đảm trật tự ATGT
Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội 2018 (từ ngày 15-12-2017 đến ngày 31-3-2018), Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tăng cường quân số, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và ATGT
(BGĐT) - Ngày 23-1, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn hỏa tốc yêu cầu Công an tỉnh; các sở: Giao thông -Vận tải (GTVT), Thông tin và Truyền thông; UBND, Ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và ATGT.

 

Văn Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...