Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Cập nhật: 10:37 ngày 21/02/2018
(BGĐT) - Sáng 21-2 (tức mùng 6 Tết), tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ huyện, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018. 
{keywords}

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ huyện Yên Thế.

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đông đảo cán bộ, nhân dân thị trấn Cầu Gồ.

Tại lễ phát động các đại biểu nhấn mạnh lợi ích to lớn của việc trồng cây, chăm sóc, bảo vệ rừng nói riêng và việc bảo vệ môi trường nói chung, nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, các cơ quan T.Ư, tỉnh đóng trên địa bàn cần phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tránh phô trương hình thức. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện kêu gọi toàn thể nhân dân ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, tích cực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giữ gìn môi trường trong lành.

Nhân dịp này, các đại biểu, cán bộ viên chức của huyện và nhân dân đã trồng 2 cây bồ đề và hơn 50 cây trắc bách diệp tại khu vực Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của huyện.

Văn Thư

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...