Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch HĐND huyện

Cập nhật: 08:02 ngày 28/10/2017
(BGĐT) - Chiều 27-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (kỳ đột xuất) kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Công Bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXI.

{keywords}
Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Vũ Trí Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết số 266 ngày 25-10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu đồng chí Vũ Trí Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thếnhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Thực hiện thí điểm bố trí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Vũ Trí Hải. Trước đó, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, đồng chí Lưu Xuân Vượng đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy được điều chuyển làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với sự đồng thuận, thống nhất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế đã bầu đồng chí Vũ Trí Hải giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 100% số phiếu tán thành.

Chiều cùng ngày, HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận dân chủ, xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện và nhất trí việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khu vực xã Đồng Vương, Đồng Tiến khóa XXI đối với ông Lưu Xuân Vượng do chuyển công tác. Đồng thời, kỳ họp đã dân chủ, tín nhiệm cao, bầu đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện với số phiếu tín nhiệm đạt 38/38 phiếu.

Cũng tại kỳ họp, UBND huyện đã thông qua báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đến năm 2035; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035; thông qua dự thảo nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035.

Quang Huy

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...