Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Kỷ niệm 133 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Cập nhật: 14:50 ngày 16/03/2017
(BGĐT) - Sáng 16-3, tại thị trấn Cầu Gồ, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2017).

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân trong khu vực.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nêu bật công lao to lớn của nghĩa quân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước; ôn lại truyền thống hào hùng của nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chiến đấu chống lại thực dân xâm lược. Khởi nghĩa Yên Thế được đánh giá là cuộc khởi nghĩa vũ trang oanh liệt, lớn nhất, bền bỉ nhất trong lịch sử dân tộc chống thực dân xâm lược trước khi có Đảng lãnh đạo.

Đây là minh chứng thuyết phục về sức mạnh tiềm tàng của nhân dân ta, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là về chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng, căn cứ làng xã chiến đấu liên hoàn trên một địa bàn rộng khắp. Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận di tích lịch sử Những điểm khởi nghĩa Yên Thế là Di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định công nhận Lễ hội Yên Thế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

{keywords}

Cảnh thả điểu cầu quốc thái dân an.

Phát huy truyền thống của vùng đất thượng võ, giàu truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động thi đua vượt qua các khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Tại lễ hội, các nghi thức tế lễ, dâng hương, phóng ngư, phóng điểu được tổ chức trang trọng. Du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Bản  hùng ca Yên Thế" tái hiện tinh thần, khí phách của nghĩa quân Yên Thế. Cùng đó là hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa rối nước, hát quan họ, chọi dê. Giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang; bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ người. Công diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn người mặc trang phục dân tộc đẹp… 

Đáng chú ý, từ ngày 13 đến 20-3, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Công ty cổ phần tổ chức sự kiện SHB Việt Nam tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng. Tại đây có hơn 150 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Huyện Yên Thế có 6 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương như: Gà đồi Yên Thế, mật ong rừng Hồng Kỳ, chè xanh Yên Thế, chè xanh Bản Ven, bánh khảo Phồn Xương, rượu men lá…

Lễ hội Yên Thế kết thúc vào ngày 17-3.

Thanh Hải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...