Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: Cải tạo, nâng cấp đường Lê Đức Trung xong trong tháng 5 tới

Cập nhật: 15:46 ngày 30/03/2021
(BGĐT) - Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đường Lê Đức Trung, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 5/2021, trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
{keywords}

Hiện trạng đường Lê Đức Trung trước thời điểm cải tạo, nâng cấp.

Đường Lê Đức Trung có chiều dài gần 1km, nằm ở trung tâm thị trấn Nham Biền, trước đây là đường trục chính của huyện Yên Dũng, hằng ngày có nhiều lượt người dân đi lại. 

Từ năm 2016 đến nay, mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc lưu thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông. Mỗi khi mưa to, cả đoạn đường dài ngập nước khiến nhiều phương tiện di chuyển qua đây bị chết máy; tại nhiều điểm nước tràn vào nhà dân. Nguyên nhân chính là do cốt nền đường thấp, hệ thống thoát nước nhỏ, xuống cấp. 

{keywords}

Tuyến đường hiện đang được nhà đầu tư gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2021.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân qua lại, mới đây, huyện Yên Dũng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ bến Đám tới điểm cổng chào của huyện (thuộc địa phận thị trấn Nham Biền) nối với Quốc lộ 17 theo hình thức BT.  Đường Lê Đức Trung cùng với đường Trần Nhân Tông và Hoàng Hoa Thám nằm trong dự án này với tổng chiều dài 5,5km, tổng mức đầu tư gần 162,8 tỷ đồng. Nhà đầu tư - Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh đã tổ chức thi công tại điểm đầu là đường Lê Đức Trung. Các hạng mục đầu tư gồm: Xử lý nền, mặt đường, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống thoát nước.  

Được biết, cùng với thi công đường Lê Đức Trung, nhà đầu tư đang phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án ở hai tuyến đường còn lại là đường Trần Nhân Tông và Hoàng Hoa Thám.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Nông dân Yên Dũng ra quân thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật
(BGĐT)- Các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang thực hiện nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa nhằm góp phần chung tay xây dựng huyện nông thôn mới.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Huyện Yên Dũng cần xác định phát triển công nghiệp là đột phá, đô thị và dịch vụ là trọng tâm
(BGĐT)-Chiều 23/3, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với BTV Huyện ủy Yên Dũng về tình hình, kết quả triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Yên Dũng: Lấy ý kiến các sở, ngành về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
(BGĐT)- Sáng 17/3, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan vào quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Dũng giai đoạn 2021- 2030. Đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Yên Dũng: Hoàn thành hệ thống chiếu sáng công cộng trị giá gần 5,6 tỷ đồng
(BGĐT)- Hệ thống đèn đường chiếu sáng công cộng tuyến đường nối ĐT 299 đi đường Tây Yên Tử thuộc huyện Yên Dũng (Bắc Giang) có tổng trị giá gần 5,6 tỷ đồng vừa hoàn thành.
Yên Dũng: Đầu tư thêm một lò đốt rác công suất 60 tấn/ngày
(BGĐT)- UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa yêu cầu đơn vị vận hành lò đốt rác thải của huyện là Công ty cổ phần Đầu tư xử lý môi trường Bắc Giang lắp đặt thêm lò đốt số 2, công suất khoảng 60 tấn/ngày song song với lò số 1 nằm trong khu xử lý rác tập trung đặt tại thị trấn Nham Biền.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...