Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: 30 tân binh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Cập nhật: 11:33 ngày 27/02/2021
(BGĐT) - Ngày 27/2, tại Ban CHQS huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Lễ giao nhận quân. Đến dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Yên Dũng.

Trong đợt giao quân năm nay, huyện Yên Dũng có 234 chỉ tiêu (gồm 210 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 24 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân). 

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh động viên thanh niên huyện Yên Dũng nhập ngũ.

Tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự có tuổi đời từ 18 đến 25; có 25 thanh niên viết đơn tình nguyện; 5 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 30 tân binh đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn Bộ binh 3 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 601 (Quân khu 1); Lữ đoàn Công binh 28 và Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công; Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2; Đoàn 285, Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

{keywords}

Các đại biểu tham dự Lễ giao nhận quân.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 cho huyện Yên Dũng. 

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm quân số, thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn các tân binh phát huy tốt truyền thống quê hương, Quân đội nhân dân anh hùng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng đó chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân. 

Đối với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh, quân nhân để các chiến sĩ yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại đây, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện và các ngành, đoàn thể địa phương tặng hoa động viên các thanh niên nhập ngũ.

Một số hình ảnh tại Lễ giao nhận quân:

{keywords}

Kiểm tra thân nhiệt cho tân binh.

{keywords}

Cán bộ xã Yên Lư động viên, giúp tân binh chỉnh đốn trang phục trước Lễ giao nhận quân.

{keywords}

Những bông hoa tươi thắm của người thân tặng tân binh.

{keywords}

Quang cảnh buổi Lễ giao nhận quân.

{keywords}

Các thanh niên phấn khởi lên đường.

Hữu Trình

Bắc Giang: Bảo đảm tốt phòng, chống dịch trong giao nhận quân
(BGĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm nay sẽ được tổ chức theo phương châm nhanh gọn, an toàn, trang trọng, chất lượng.
Chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2021: Giảm quy mô, chú trọng phòng dịch
(BGĐT) - Mùa xuân này, toàn tỉnh có 502 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Họ cùng hàng nghìn thanh niên khác với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lễ giao, nhận quân được tổ chức gọn nhẹ, chú trọng công tác phòng dịch.
Công tác hậu cần ở Bộ CHQS tỉnh: Bảo đảm yêu cầu trực sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) - Tết Tân Sửu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh vừa trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều kiện đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị bảo đảm đầy đủ về mọi mặt cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...