Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng (Bắc Giang): 55 tập thể, 92 cá nhân được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

Cập nhật: 20:09 ngày 23/07/2020
(BGĐT)-Chiều 23/7, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các xã, thị trấn.

Giai đoạn 2015-2020, huyện Yên Dũng duy trì và phát triển mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể.

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; trong lao động sản xuất, kinh doanh, xứng đáng được ghi nhận và nhân rộng.

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn huyện có bước phát triển, đạt 16,72%, vượt 0,72% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,1% năm 2015 xuống còn 2,11% năm 2020 (theo tiêu chí mới), mức giảm bình quân 1,8%/năm (đạt chỉ tiêu).

{keywords}

Bí thư Huyện ủy Phan Thế Tuấn trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, huyện Yên Dũng có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12 xã, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân toàn huyện đạt 18,5 tiêu chí/xã. 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt…

{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Huy trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII đề ra, huyện Yên Dũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất tăng bình quân từ 16-17%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 120-125 triệu đồng/năm. 

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tạ Quang Khải trao thưởng cho cá nhân tiêu biểu.

Thu ngân sách tăng bình quân 20 - 25%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn từ 27.000 - 30.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha/năm. Phấn đấu đưa huyện Yên Dũng về đích huyện nông thôn mới vào năm 2021, tạo tiền đề, bước đầu cho mục tiêu đến năm 2035 huyện Yên Dũng trở thành thị xã.

Tại Đại hội, đại diện các điển hình tiên tiến trong huyện đã chia sẻ những khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngày càng hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

{keywords}

Bí thư Huyện ủy Phan Thế Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Dũng đã đạt được trong các phong trào thi đua 5 năm qua. 

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng chí đề nghị các cấp, ngành và nhân dân huyện Yên Dũng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. 

Chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua của T.Ư, của tỉnh phát động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào, có những giải pháp tích cực trong tổ chức phong trào thi đua.

Nhân dịp này, 55 tập thể và 92 cá nhân điển hình tiên tiến đã được khen thưởng.

Vinh danh 171 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Ngày 7/7, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Sơn Động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, giai đoạn 2020-2025. 
Đại hội thi đua yêu nước huyện Lục Nam lần thứ I: Khen thưởng 45 tập thể, 122 cá nhân xuất sắc
(BGĐT)-Ngày 23/7, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2020-2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các xã, thị trấn.
Bảo đảm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trang trọng, tiết kiệm
Chiều 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chủ trì Hội nghị triển khai Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Ngày 13/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ tỉnh Bắc Giang chủ trì.

Thu Bích

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...