Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng tuyên dương, vinh danh hơn 300 tập thể, cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài

Cập nhật: 15:10 ngày 21/05/2019
(BGĐT) - Ngày 21-5, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức tuyên dương, khen thưởng các thầy, cô giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng, thi học sinh giỏi năm học 2018-2019 và vinh danh gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2018.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

{keywords}

Đồng chí Đào Xuân Cần trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho các cá nhân.

Năm học 2018 - 2019, công tác quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả tích cực. Học sinh toàn huyện đoạt 5 giải nhì, 13 giải ba và 26 giải khuyến khích trong cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9. 

Tiêu biểu, đội tuyển môn Vật lý xếp thứ nhất toàn tỉnh về số lượng giải (7 giải); đội tuyển môn Toán xếp thứ hai về số lượng giải (6 giải). Tại cuộc thi khoa học-kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh Yên Dũng có 5 dự án tham gia, giành một giải nhất, một giải khuyến khích.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Dũng trao thưởng cho đại diện tập thể xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong công tác khuyến học, 21/21 xã, thị trấn có Hội khuyến học; 65 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, 181 thôn, khu phố, 63 trường học và hơn 600 dòng họ có chi hội khuyến học với tổng số hơn 20 nghìn hội viên tham gia.

Toàn huyện hiện có 63 dòng họ, 107 gia đình học tập tiêu biểu. Quỹ khuyến học các cấp trong huyện hằng năm duy trì từ 3-5 tỷ đồng để kịp thời biểu dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Để công tác bồi dưỡng, thi học sinh giỏi thời gian tới đạt kết quả tốt, hoạt động khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào nền nếp, huyện Yên Dũng xác định tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu hằng năm; đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và chất lượng đội ngũ giáo viên.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành; thực hiện các giải pháp khuyến khích học sinh chăm học, chủ động, sáng tạo trong học tập. 

{keywords}

Lãnh đạo HĐND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác khuyến học.

Củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động của các cấp hội khuyến học trên địa bàn. Gắn phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập với các cuộc vận động xã hội khác. 

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng và mở rộng quỹ khuyến học để có nguồn khen thưởng, động viên kịp thời cho những học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

{keywords}

Lãnh đạo UBND huyện trao tặng giấy khen, phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Cần đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho hai cá nhân. UBND huyện và Hội Khuyến học huyện biểu dương, khen thưởng 304 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đào tạo, bồi dưỡng, thi học sinh giỏi các cấp và trong công tác khuyến học trên địa bàn.

Quốc Trường

Khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Gia đình là hạt nhân
(BGĐT) - Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng việc học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng được người dân quan tâm. Qua đó xuất hiện không ít gia đình người dân tộc thiểu số hiếu học tiêu biểu.
 
Lan tỏa phong trào khuyến học
(BGĐT) - Công tác khuyến học ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thời gian qua nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, phong trào khuyến học trên địa bàn huyện thu được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.
 
Tuyên dương giáo viên và học sinh xuất sắc trong giảng dạy, học tập
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2019), ngày 17-5, tại TP Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019. 
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2019), ngày 17-5, tại TP Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2018-2019. 
 
Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu
Tối 25-11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 với chủ đề “Đường đến ước mơ”.
 
Bắc Giang: Nhà giáo Nguyễn Thị Kim và Nguyễn Văn Đóa được tuyên dương tiêu biểu toàn quốc
(BGĐT)- Ngày 18 và 19-11, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Giáo Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tôn vinh 183 cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Phần thưởng cho mỗi cá nhân gồm Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều phần quà ý nghĩa khác.
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...