Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa phong trào khuyến học

Cập nhật: 13:57 ngày 22/03/2019
(BGĐT) - Công tác khuyến học ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thời gian qua nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, phong trào khuyến học trên địa bàn huyện thu được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.

Ông Nguyễn Quốc Lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học huyện cho biết: "Xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm, Hội thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Cùng đó, Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn".

{keywords}

Trường THCS thị trấn Tân Dân quan tâm triển khai các phong trào thi đua, nâng chất lượng giáo dục.

Thực tế, hoạt động khuyến học trên địa bàn huyện thời gian qua phát triển mạnh với hơn 20 nghìn hội viên tham gia (chiếm khoảng 14% dân số). Huyện thành lập được 21 hội khuyến học cấp xã; 68 chi hội khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, trường THPT trực thuộc Hội khuyến học huyện và hơn 440 chi hội khuyến học ở các thôn, khu phố, trường mầm non, dòng họ trực thuộc hội khuyến học cấp xã. 

Với mục tiêu đưa công tác khuyến học đi vào nề nếp, các cấp hội luôn quan tâm chỉ đạo phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học tiêu biểu”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo bước đi vững chắc cho phong trào khuyến học ở địa phương.

Theo đó, các chi hội khuyến học trên địa bàn huyện đã có nhiều hình thức khơi dậy truyền thống hiếu học, động viên, thu hút hội viên tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài; cụ thể hóa tiêu chí sát với thực tế và gắn với các cuộc vận động xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố văn hóa... 

Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện xuất hiện hàng trăm “Gia đình hiếu học” như gia đình các ông: Ngụy Văn Binh, thị trấn Tân Dân có hai con là tiến sĩ; Nguyễn Văn Tuấn, xã Trí Yên có ba con là thạc sĩ; Ngô Văn Đang, xã Yên Lư dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cả 4 người con đều tốt nghiệp đại học... 

Hiện nay, huyện Yên Dũng có hơn 20.800 gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập (chiếm 56,2% tổng số hộ gia đình toàn huyện), 650 dòng họ đạt tiêu chí dòng họ học tập (chiếm 72,4%). Ngoài ra, 130 thôn đạt tiêu chí cộng đồng học tập (đạt 71,8%).

Về dòng họ hiếu học, tiêu biểu là dòng họ Phan Thế và Lê Đình ở xã Xuân Phú; dòng họ Nguyễn Xuân ở thị trấn Neo. Đặc biệt, dòng tộc họ Dương huyện Yên Dũng hoạt động theo quy mô toàn huyện. 

Với nguồn quỹ dồi dào, được tài trợ bởi các cá nhân có tiềm lực kinh tế, hàng năm họ Dương chi khoảng 300 triệu đồng khen thưởng các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó hoặc có tài năng đặc biệt về thể thao. 

Bà Dương Thu Lan, Phó Chủ tịch dòng tộc họ Dương huyện Yên Dũng nhấn mạnh: "Hoạt động khen thưởng, biểu dương học sinh có thành tích xuất sắc về văn hóa, thể thao được dòng họ duy trì nhiều năm nay. Thông qua đó khích lệ các cháu ngày càng vươn lên trong học tập, rèn luyện”.

Để kịp thời động viên, hàng năm, các xã, thị trấn duy trì hoạt động tôn vinh gia đình, dòng họ khuyến học. Nổi bật như tháng 1-2019, Hội khuyến học thị trấn Neo tổ chức tôn vinh 6 dòng họ, cộng đồng học tập và 43 gia đình hiếu học tiêu biểu. 

{keywords}

Lãnh đạo huyện Yên Dũng trao thưởng cho giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Không chỉ vậy, để có nguồn quỹ hoạt động, các cấp hội khuyến học trong huyện triển khai nhiều hình thức huy động phong phú. Chẳng hạn, Hội khuyến học huyện tham mưu xây dựng đề án gây quỹ được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thông qua với cách thức vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 30 nghìn đồng/người/năm. 

Ngoài ra, Hội còn vận động con em Yên Dũng thành đạt tài trợ. Đơn cử như các ông: Lê Văn Thùa, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng; Nguyễn Văn Khoát, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Giang... thường xuyên ủng hộ kinh phí động viên phong trào học tập của quê hương. 

Qua tìm hiểu, đến hết năm 2018, quỹ khuyến học các cấp ở Yên Dũng đạt hơn 3,4 tỷ đồng. Nhờ đó, hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh giỏi hoặc có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao được khen thưởng kịp thời. 

Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm thường xuyên đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập trên địa bàn huyện phát triển. Năm học 2017-2018 huyện có 120 giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bậc THCS và THPT, đứng tốp đầu 10 huyện, TP.

Quốc Trường

Khuyến học góp phần “dạy tốt, học tốt”
(BGĐT)- Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, những năm gần đây, người dân huyện vùng cao Sơn Động (Bắc Giang) đã quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con em mình. Các thôn bản, khu dân cư đều có chi hội khuyến học, nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Trịnh Văn - Dòng họ khuyến học tiêu biểu
(BGĐT) - Dòng họ Trịnh Văn ở xã Tân An, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) được nhiều người biết đến bởi có truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết xây dựng đời sống ấm no, tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.
 
Chú trọng khuyến học, khuyến tài
(BGĐT) - Hội Khuyến học huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác khuyến học. Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thành các mục tiêu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...