Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Yên Dũng phấn đấu trồng mới 20 ha rừng phòng hộ và 200 nghìn cây phân tán

Cập nhật: 11:27 ngày 11/02/2019
(BGĐT)- Sáng 11-2 (tức mồng 7 Tết), tại Trường Tiểu học và THCS Thắng Cương, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi.

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Dũng dự.

{keywords}

Các đại biểu dự lễ phát động.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa Xuân là Tết trồng cây”, những năm qua, cùng với cả nước, huyện Yên Dũng tích cực tổ chức trồng cây, trồng rừng và thường xuyên duy trì Tết trồng cây đầu xuân. 

Năm 2018, toàn huyện trồng mới 110 ha rừng phòng hộ và hơn 337 nghìn cây phân tán các loại. Phát huy kết quả đó, năm 2019 UBND huyện xây dựng kế hoạch trồng mới 20 ha rừng phòng hộ và 200 nghìn cây phân tán. Riêng trong đợt phát động Tết trồng cây năm nay, huyện chỉ đạo trồng mới 20 nghìn cây. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cùng lãnh đạo huyện Yên Dũng trồng cây tại sân thể thao xã Thắng Cương.

Để hoàn thành kế hoạch trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc phát động Tết trồng cây tại đơn vị mình nhằm tạo thành phong trào mạnh mẽ trong mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh. 

Sau khi trồng, cần thường xuyên bảo vệ và chăm sóc để cây đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

{keywords}

Đoàn thanh niên và học sinh tham gia Tết trồng cây.

Tết trồng cây năm nay của huyện Yên Dũng được tổ chức tại xã Thắng Cương cũng rất ý nghĩa bởi đây là địa phương vừa về đích nông thôn mới cuối năm 2018. Việc trồng cây tại đây sẽ giúp xã xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân, đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia trồng 156 cây tại khu vực sân thể thao của xã Thắng Cương. Các loại cây được trồng đợt này là osaka, sấu, sao đen và lát hoa.

Quốc Trường


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...