Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Làm vườn huyện Yên Dũng phấn đấu 80% cơ sở hội xếp loại vững mạnh

Cập nhật: 21:24 ngày 25/12/2018
(BGĐT)- Ngày 24 và 25-12, Hội Làm vườn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là Đại hội được Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm.
{keywords}

Ban chấp hành Hội ra mắt Đại hội.

5 năm qua, Hội Làm vườn huyện Yên Dũng không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các tổ chức cơ sở hội kết nạp 180 hội viên mới, nâng tổng số lên 1.730 hội viên. Toàn huyện có 17/21 xã, thị trấn có Hội Làm vườn với 159 chi hội, tăng 14 chi hội so với đầu nhiệm kỳ.

Hàng năm, Hội phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với các chương trình phát triển KT-XH địa phương. Hiện nay số trang trại, gia trại của hội viên là 162, tăng 62 trang trại, gia trại. 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Làm vườn huyện xác định các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu mỗi năm kết nạp 50 - 100 hội viên mới; 100% diện tích vườn- ao- chuồng của hội viên được tu bổ, cải tạo, trong đó 70% sản xuất có hiệu quả; hàng năm mỗi cơ sở hội xây dựng từ 2 đến 3 mô hình trang trại kinh tế điểm; 80% cơ sở hội xếp loại vững mạnh, 20% đạt khá, không có cơ sở hội yếu kém.

{keywords}

Lãnh đạo UBND huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu 13 đồng chí dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh. Nhân dịp này, 7 tập thể và 15 cá nhân được T.Ư Hội Làm vườn Việt Nam, Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Thu Bích

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...