Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

85 tỷ đồng xây dựng chùa Thiên Lai dưới chân núi Nham Biền

Cập nhật: 16:12 ngày 16/12/2018
(BGĐT)-Sáng 16-12, đại lễ động thổ xây dựng chùa Thiên Lai được tổ chức tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).
{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng các đại biểu làm lễ động thổ xây dựng chùa.

Tham dự đại lễ có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh; Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Dũng.

Chùa Thiên Lai hình thành từ thế kỷ thứ XIII, thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tọa lạc dưới chân núi Nham Biền. Hiện nhiều hạng mục trong chùa đã xuống cấp, tại đây còn lưu giữ 2 tòa tháp cổ. Năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận chùa Thiên Lai là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Việc khởi công, động thổ xây dựng ngôi chùa giúp cho cảnh quan khu di tích được hoàn thiện, tạo ra một quần thể văn hóa tín ngưỡng tâm linh và danh thắng cho đời sau.
Được biết, dự án xây dựng chùa Thiên Lai có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, huy động 100% kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân địa phương và phật tử xa gần đã nhiệt tâm ủng hộ. Dự kiến đến giữa năm 2020 công trình khánh thành và đưa vào sử dụng.
Thu Bích
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...