Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân rộng mô hình “Nuôi heo đất” trong trường học

Cập nhật: 10:05 ngày 28/11/2018
(BGĐT)-Mô hình “Nuôi heo đất” do Hội đồng Đội huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát động tại Trường Tiểu học xã Lãng Sơn từ năm học 2015 - 2016. 
{keywords}

Lễ phát động nuôi heo đất tại Trường Tiểu học Lãng Sơn.

Để duy trì mô hình, từng lớp, chi đội cùng giáo viên chủ nhiệm luân phiên chăm sóc heo đất thông qua nguồn từ tiền thu gom giấy vụn, phế liệu, tiết kiệm tiền ăn sáng, quà vặt, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền thưởng… Việc ủng hộ thực hiện theo phương thức tự nguyện và tùy khả năng của mỗi học sinh. Vào cuối năm học, Liên đội nhà trường tổ chức "Ngày hội thu heo". 

Hằng năm Liên đội quyên góp được từ 6 đến 7 triệu đồng nhờ mô hình này. Toàn bộ số tiền dùng vào việc tổ chức Chương trình thắp sáng ước mơ, tặng học bổng, trao quà Tết … cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

Năm học 2018-2019, mô hình này được nhân rộng ở 8 Liên đội: Tiểu học thị trấn Neo, Lãng Sơn, Đồng Việt, Xuân Phú, Tư Mại; THCS Tân Liễu, THCS Cảnh Thụy, Tiểu học và THCS Tân An. Theo đó, cách thức nuôi heo đất cũng được tổ chức như mô hình của Trường Tiểu học Lãng Sơn.

Được biết, “Nuôi heo đất” là một trong rất nhiều phong trào được Hội Đồng đội huyện Yên Dũng triển khai hiệu quả. Thông qua các hoạt động đó nhằm giáo dục các em phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần đoàn kết và tiết kiệm, biết động viên chia sẻ yêu thương, giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Lương Hương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...