Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bầu 29 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới

Cập nhật: 18:58 ngày 13/07/2018
(BGĐT)- Ngày 11 và 12 - 7, Hội Nông dân huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.
{keywords}

Đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản của Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội, kết nạp 1.400 hội viên mới. Với phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, mỗi năm toàn huyện có hơn 11 nghìn gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi, hàng trăm hộ nông dân thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. 

Ngoài ra, các hoạt động hội và phong trào nông dân trong huyện có bước phát triển mới, toàn diện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tham gia tích cực phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận và nêu ra một số tồn tại như: Cán bộ hội ở một số cơ sở còn thiếu kinh nghiệm, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phát triển chưa đều, việc nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất còn hạn chế; công tác kiểm tra giám sát ở một số cơ sở hội chưa được quan tâm…

{keywords}

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Dũng khóa mới.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, hội nông dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 

Vận động hội viên tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước tạo đột phá trên một số lĩnh vực như: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua của hội là xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển chung của địa phương.

{keywords}

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Khanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, hai tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Hội được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen.

Thanh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...