Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỗ trợ xây dựng nhà "Ấm tình đồng đội"

Cập nhật: 17:24 ngày 30/10/2017
(BGĐT)-Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà “Ấm tình đồng đội” cho gia đình ông Đoàn Huân (SN 1947) ở thôn Nam, xã Đồng Việt, Yên Dũng (Bắc Giang).

Ông Đoàn Huân nhập ngũ năm 1965, phục viên năm 1973, tham gia kháng chiến ở chiến trường Bình Trị Thiên, Việt Nam-Lào, chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị, chức vụ Trung đội trưởng, đơn vị C9 D3 E 219, Lữ đoàn 219. Ông vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc. Sau 7 năm cống hiến trong quân ngũ, là đảng viên trở về địa phương kinh tế còn nhiều khó khăn, hai vợ chồng ông sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng đã lâu, bị xuống cấp nhiều năm nhưng chưa có điều kiện để xây lại. 

{keywords}
Các đại biểu dự buổi khánh thành nhà "Ấm tình đồng đội" của ông Đoàn Huân

Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Sau hai tháng thi công, đến nay, căn nhà hoàn thành với diện tích 50m2, được xây kiên cố bằng gạch, mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch đỏ. Tổng trị giá công trình 187 triệu đồng. Trong số này, Hội hội hỗ trợ 50 triệu đồng (số tiền này Hội vận động Công ty Hòa Bình ủng hộ) còn lại là anh em, con cháu dòng họ giúp đỡ. Được biết, đây là ngôi nhà thứ ba trong tỉnh được Hội chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh hỗ trợ xây dựng trong chương trình xóa nhà dột, nhà tạm cho hội viên.

{keywords}
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trao tặng tiền ủng hộ 20 triệu đồng cho gia đình

Nhân dịp khánh thành nhà “Ấm tình đồng đội”, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cũng trao tặng cho gia đình ông Đoàn Huân số tiền 20 triệu đồng.  

Hồng Phấn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...