Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây điển hình, nhân rộng phong trào thi đua

Cập nhật: 11:36 ngày 23/04/2019
(BGĐT)- Nhờ lựa chọn và xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, những năm qua, phong trào thi đua ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) được nhân rộng trên các lĩnh vực. Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014, xã Cảnh Thụy bắt tay ngay vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, trọng tâm là nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông nông thôn và cánh đồng mẫu. Do huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân, hơn 4 năm qua xã đã quy hoạch, xây mới 8/9 khu nhà văn hóa thôn với diện tích mặt bằng hơn 3.000 m2/khu, mỗi khu trị giá hơn 1 tỷ đồng (trong đó nhà sinh hoạt rộng 250 m2). Đặc biệt, giai đoạn 2016-2018 xã hoàn thành hai mô hình cánh đồng mẫu, tổng diện tích 70 ha và một khu quy hoạch rau màu tập trung hơn 10 ha. Đây cũng là những mô hình đem lại hiệu quả cao, là điểm nhấn trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của huyện.

{keywords}

Nông dân xã Cảnh Thụy thu hoạch rau trong nhà lưới thuộc khu quy hoạch rau màu tập trung của xã.

Ở thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, từ cuối năm 2017 đến nay, thông qua vận động, 100% người dân trong thôn hưởng ứng, hiến tổng số 1.000m2 đất, tham gia gần 1.300 ngày công lao động và đóng góp 1,2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh các tập thể, nhiều cá nhân trong huyện đã trở thành điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực. Đơn cử anh Nguyễn Khắc Định, Chi hội trưởng nông dân thôn Việt Thắng Làng, xã Đồng Phúc là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện với mô hình nuôi thả cá kết hợp trồng cây màu, mỗi năm thu hơn 300 triệu đồng. Anh còn tiên phong trong hỗ trợ, hướng dẫn hội viên lựa chọn giống, kỹ thuật nuôi thủy sản. Anh Nguyễn Đức Phương, thành viên tổ thu gom rác thải xã Lãng Sơn là người tham mưu đồng thời trực tiếp thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý rác thải hàng tuần. Kể từ tháng 6-2018 đến nay (sau khi xã Lãng Sơn vận hành lò đốt rác), trên địa bàn không còn điểm rác thải tồn lưu, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi

Với việc xây dựng điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, kết hợp tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời, phong trào thi đua trên địa bàn huyện Yên Dũng đã có sức lan tỏa. Để triển khai hiệu quả, tinh thần chỉ đạo chung của huyện là mỗi lĩnh vực, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất một mô hình điển hình, một phong trào bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba năm qua, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng khen thưởng 541 lượt tập thể, hơn 3.300 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua. Huyện xây dựng 38 mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu các cấp.

Chẳng hạn, lực lượng thanh niên thực hiện hiệu quả phương châm: “Mỗi thanh niên một việc làm, mỗi cơ sở đoàn có hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”; phong trào “4 đồng hành”. Với phụ nữ, phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế” đã góp phần hình thành hơn 100 tổ phụ nữ tiết kiệm thông qua nuôi lợn đất, trồng rau sạch tiết kiệm; thu gom, phân loại rác thải… Mỗi năm, từ nguồn này hàng trăm phụ nữ, trẻ em nghèo nhận được sự hỗ trợ. Ở lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phong trào “Dạy tốt-học tốt” được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục nâng lên. Trong năm 2018, toàn huyện có gần 1.400 lượt học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp huyện, hơn 100 học sinh đoạt giải cấp tỉnh.

Từ đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện hoàn thành vượt kế hoạch. Điển hình là huyện thu hút hơn 50 dự án vào địa bàn với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng; du lịch phát triển mạnh với các điểm nhấn: Chùa Vĩnh Nghiêm, sân golf dịch vụ Yên Dũng; Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng; khu du lịch sinh thái Khe Hang Dầu. Xây dựng NTM đạt kết quả cao với 11/19 xã đạt chuẩn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - TTCN - xây dựng và thương mại - dịch vụ…

Đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Thời gian tới, Yên Dũng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng các phong trào thi đua theo hướng thực chất, bám sát các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm hơn nữa đến công tác khen thưởng, tập trung phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nhân tố tích cực cho phong trào, từ đó phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ này".

Củng cố tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Đến nay, 227/230 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019- 2024 (gọi tắt là đại hội MTTQ cấp xã). Các xã còn lại xong trước ngày 25-3 và đại hội MTTQ cấp huyện bắt đầu từ tháng 4, hoàn thành trong tháng 5-2019.
 
Quân đoàn 2 ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019
(BGĐT)-Ngày 28-2, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019 cho 4 khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đại tá Trịnh Quang Đỉnh, Phó Tư lệnh Quân đoàn chủ trì. 
 
Hội Cựu chiến binh huyện Lục Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua
(BGĐT) - Ngày 18-1, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 
Tân Yên: Tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Ngày 18-1, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
(BGĐT) - Đó là kết quả nổi bật được các đại biểu thống nhất đánh giá tại hội nghị tổng kết năm 2018 của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh diễn ra ngày 9-1.
 
Xây dựng Hội vững mạnh, là nòng cốt trong các phong trào thi đua *
(BGĐT)- Ngày 18-10, tại Đại hội Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang Điện tử trân trọng đăng bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 
 

Quốc Trường 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...