Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ Thắng Cương giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Cập nhật: 08:40 ngày 23/03/2018
(BGĐT)-Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ ở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã giúp đỡ nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Theo chân chị Lã Thị Xoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thắng Cương, chúng tôi tới thăm gia đình chị Trần Thị Thu ở thôn Thắng Lợi Hạ. Nhà nghèo, con trai bị tâm thần mất khả năng lao động, gia đình chị chạy chữa khắp nơi cho con nhưng không khỏi. Tốn kém là thế, bản thân chị mỗi khi trái gió lại đau nhức vì bệnh khớp nên không làm được việc nặng. Hoàn cảnh gia đình vì vậy hết sức khó khăn. Năm 2014, chị được hội phụ nữ các cấp hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm tình thương, trao tặng bộ công cụ nấu rượu và vay vốn ngân hàng chính sách 50 triệu đồng. Bằng nguồn hỗ trợ đó, cộng với sự giúp đỡ của người thân, chị quyết định đầu tư mua máy xát gạo, kết hợp với nấu rượu và chăn nuôi. Nhờ vậy, gia đình chị có nguồn thu ổn định, những khó khăn cũng dần qua. Mới đây chị tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

{keywords}

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thắng Cương (ngoài cùng bên trái) đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Trần Thị Thu.

Chị Thu là một trong rất nhiều trường hợp phụ nữ của xã Thắng Cương nhận được sự hỗ trợ của hội phụ nữ trong những năm qua. Chị Lã Thị Xoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã cho biết: “Để hoạt động này được hiệu quả, Hội thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo dưới nhiều hình thức như: Lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, sinh hoạt các câu lạc bộ, thông qua lớp tập huấn, biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi”.

Được biết, hàng năm Hội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi hội phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phong trào giúp hộ gia đình phụ nữ nghèo có địa chỉ. Đồng thời chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định rõ nguyên nhân đói nghèo, phân công cán bộ, hội viên phụ nữ có biện pháp vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa bàn khu dân cư. Coi trọng việc hướng dẫn các gia đình hộ nghèo sử dụng đúng mục đích vốn vay.

{keywords}

Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo dịp đầu năm 2018.

5/5 chi hội phụ nữ vận động hội viên phụ nữ tham gia mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm”, quỹ “Vì phụ nữ nghèo”. Trong năm 2017, từ các nguồn quỹ trên hội đã trích hỗ trợ cho 10 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo phương tiện sinh kế, con giống, công cụ phục vụ sản xuất như: Cá giống, bò nái, phân bón... tổng trị giá hơn 10 triệu đồng; tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn từ nguồn tiết kiệm gần 37 triệu đồng. Đặc biệt, Hội duy trì hiệu quả mô hình Dân vận khéo trong hỗ trợ phụ nữ nghèo; giao chỉ tiêu thi đua hàng năm cho các chi hội, trong đó yêu cầu đăng ký giúp đỡ ít nhất hai hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo. Từ hoạt động của mô hình này, năm 2017 đã có 56 gia đình phụ nữ trong xã thoát nghèo, trong đó có 13 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Ở xã Thắng Cương, những năm qua phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trở thành hoạt động thường xuyên, gắn chặt chẽ với ba nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. Từ phong trào này, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn luôn được phát huy, nhiều phụ nữ khó khăn cũng được hỗ trợ, vươn lên trong cuộc sống.

Lương Hương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...