Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thương binh Trần Văn Phức: Trách nhiệm, gương mẫu

Cập nhật: 10:01 ngày 03/08/2017
(BGĐT)-Luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, gần gũi với bà con và hết mình vì công việc chung, đó là nhận xét của người dân về ông Trần Văn Phức, Bí thư chi bộ thôn Bến, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). 

{keywords}

Thương binh Trần Văn Phức và cửa hàng xăng của gia đình

Ông Trần Văn Phức sinh năm 1955, là thương binh hạng 4/4 khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bị thương tại mặt trận Cao Bằng. Với suy nghĩ, người lính trực tiếp chiến đấu trong chiến tranh, được trở về là điều vô cùng may mắn, ông luôn tâm niệm phải làm được gì đó cho gia đình và quê hương. Năm 2001, với số tiền dành dụm được cùng với vay mượn thêm, ông mạnh dạn đầu tư 100 triệu đồng mở cây xăng đầu tiên ở xã Đồng Việt kết hợp bán hàng tạp hóa, mua một chiếc thuyền nhỏ chở khách qua sông. Đầu năm 2017, ông lại đầu tư gần 500 triệu đồng mua máy cày, máy gặt và ô tô chở vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu hơn 300 triệu đồng. Các con ông đều đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có việc làm ổn định. 
{keywords}

Ông Trần Văn Phức chăm sóc vườn cây


Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Bến, hơn hai năm qua, ông cùng đại diện các đoàn thể thôn đến các gia đình tuyên truyền, vận động đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, ông luôn tôn trọng, phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề đang đặt ra ở địa phương để cán bộ, đảng viên, nhân đóng góp ý kiến. Hiện nay, nông nghiệp ở thôn Bến không chỉ trông chờ vào hai vụ lúa mà còn mở rộng trồng dưa hấu, củ đậu, các loại cây rau màu. Mùa nào thức ấy, đời sống bà con không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 8,9%. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, vừa qua ông Phức là người đi đầu ủng hộ kinh phí, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hàng trăm ngày công cứng hóa 1 km đường giao thông nội đồng và kênh mương. Hai năm qua, chi bộ thôn Bến đạt trong sạch vững mạnh, thôn được công nhận thôn văn hóa.

Ông Nguyễn Thế Đương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Việt nhận xét: Ông Trần Văn Phức là một bí thư chi bộ tiêu biểu, luôn trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh làm giàu cho mình, ông còn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Thanh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...