Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Du lịch Tâm linh - Sinh thái
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sức hút của cây gạo Lãng Sơn

Cập nhật: 15:51 ngày 03/04/2018
(BGĐT)- Những ngày qua, 2 cây gạo cổ thụ trên đê sông Thương, chạy qua cánh đồng Đông Loan, xã Lãng Sơn (Yên Dũng) trổ hoa rất đẹp. Trong không gian đồng quê, sông nước hài hòa, hoa gạo rực rỡ trên nền trời tạo ra khung cảnh thật thanh bình, thu hút không ít du khách.
{keywords}

Cây gạo ngay cạnh miếu nhỏ được quét vôi trắng càng làm cho bức tranh thôn quê sinh động hơn. Theo người dân địa phương, hai cây gạo này đã tồn tại gần trăm năm nay.

{keywords}

Hằng ngày, nhất là vào thứ Bảy, Chủ nhật, có hàng trăm du khách trong và ngoài tỉnh đổ về thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây.

{keywords}

Du khách thường đi theo gia đình, người thân để chụp ảnh làm kỷ niệm.

{keywords}

Cách hai cây gạo không xa, phía dưới bãi sông là những khóm hoa vàng rực rỡ.

{keywords}

Do có không gian rộng, thoáng đãng nên nhiều người còn tổ chức cắm trại, vui chơi tại đây.

{keywords}

Chị Thúy Hà, đến từ TP Hà Nội cùng con gái vui thả diều. "Cho con đi dã ngoại như thế này, vợ chồng tôi muốn con gái gắn bó, hòa mình, yêu quý thiên nhiên hơn", chị Hà chia sẻ.

{keywords}

Tuy nhiên, vì đây là hoạt động tự phát, nhiều người, nhất là trẻ nhỏ chơi đùa ngay cạnh bờ sông, khá nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn đuối nước nếu không có biện pháp bảo vệ an toàn.

{keywords}

Hai cây gạo trên đê xã Lãng Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều người. Hy vọng, chính quyền địa phương tiếp tục có biện pháp phát huy giá trị trên, đồng thời có phương án hướng dẫn du khách đi lại, sinh hoạt thuận lợi, tránh gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cảnh quan xung quanh và bảo đảm an toàn khi vui chơi cạnh dòng sông.

Thành Nam
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...